Biến đổi khí hậu

Sơn La: Mưa đá gây thiệt hại ở nhiều địa phương

Nguyễn Nga 29/03/2024 - 17:00

(TN&MT) – Từ chiều 28/3 đến sáng 29/3, tại một số huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra mưa đá trên diện rộng, gây thiệt hại về tài sản, hoa màu của nhân dân.

Tại huyện Quỳnh Nhai, trận mưa to, gió lốc kèm theo mưa đá kéo dài hơn 30 phút, từ khoảng 6h45 phút – 7h20 phút sáng 29/3.

qn-1.jpg
Mưa đá tại xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai.

Mưa đá, gió lốc đã làm 11 ngôi nhà của người dân tại 7 bản bị tốc mái và hư hỏng các công trình phụ. Trong đó, có 2 nhà tại bản Nậm Ngùa và bản Có Luông bị tốc mái hoàn toàn. Mưa lớn cũng làm ảnh hưởng khoảng 10ha lúa chiêm xuân, 4 con bò bị sét đánh chết.

Tuyến đường tỉnh lộ 107 từ bản Có Nọi đến trung tâm xã bị bồi lấp 3 điểm với khối lượng đất đá bồi lấp từ 15m3 đến 30m3, gây cản trở, khó khăn cho việc lưu thông xe cộ. Tuyến đường từ trung tâm xã đi bản Ít Ta Bót bị bồi lấp khoảng 25m3. Tổng thiệt hại ước tính khoảng hơn 125 triệu dồng.

qn-2.jpg
Mưa lốc làm tốc mái nhà dân tại xã Chiềng Khay.
qn-3.jpg
qn-4.jpg
Đoạn đường tại trung tâm xã Chiềng Khay bị đất đá bồi lấp.

Ngay sau khi thiệt hại xảy ra, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện và xã Chiềng Khay đã chỉ đạo thành viên phụ trách bản phối hợp với Ban quản lý các bản, kiểm tra, xác minh tình hình thiệt hại. Đồng thời, huy động nhân lực, vật lực tại chỗ giúp đỡ gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả thiên tai, tạm thời ổn định sản xuất, đời sống cho hộ gia đình.

Còn tại huyện Mộc Châu, trận mưa đá xảy ra bất ngờ vào khoảng 13h30' ngày 28/3 đã khiến cho vườn mận của người dân tại tiểu khu Pa Khen, thung lũng mận Nà Ka, Tà Loọng, Chờ Lồng, Bản Ôn… bị thiệt hại nặng.

mc.jpg
Mưa đá khiến cho vườn mận của người dân Mộc Châu thiệt hại nặng.
a2(2).jpg
Khoảng 1.150ha cây ăn quả (mận, cam, hồng) bị thiệt hại từ 30 -70%.

Anh Hàng A Trứ, bản Pa Khen 1, thị trấn Nông trường Mộc Châu cho biết: Gia đình tôi có hơn 3.000m2 đất trồng mận hậu. Mưa đá xảy ra trong chiều qua đã làm rụng mận khá nhiều. Năm nay, thời tiết thất thường quá, chúng tôi khá lo lắng về vườn cây ăn quả bị ảnh hưởng.

Qua thống kê sơ bộ của Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện, mưa đá làm ảnh hưởng lớn đến cây cối và hoa màu thuộc địa bàn thị trấn Nông Trường Mộc Châu và xã Phiêng Luông. Trong đó, khoảng 1.150ha cây ăn quả (mận, cam, hồng) bị thiệt hại nặng trên 30 -70%; 20ha dâu tây, bắp cải bị dập nát, mức độ thiệt hại trên 30 - 70%. Hiện nay, Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện đang tiếp tục theo dõi, tổng hợp tình hình thiệt hại.

Trước đó, ngày 22/3, mưa đá kèm dông lốc xảy ra ở huyện Sốp Cộp đã làm 469 nhà dân tại 8 xã bị tốc mái, hư hại; trong đó, 90 nhà bị tốc mái hoàn toàn. Bên cạnh đó, có 3 điểm trường bị tốc mái, hư hỏng phòng học. Ước thiệt hại trên 5 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Mưa đá gây thiệt hại ở nhiều địa phương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO