Văn hóa

Sơn La: Lần đầu tổ chức Lễ hội trên quê hương vợ chồng A Phủ

Nguyễn Nga 31/10/2023 - 16:39

(TN&MT) - Lễ hội sẽ được tổ chức tại xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên trong 2 ngày 3- 4/11.

Lễ hội được tổ chức gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ tạ ơn được tổ chức dưới chân hang vợ chồng A Phủ. Phần hội sẽ diễn ra các hoạt động múa khèn, ném pa pao, bắn nỏ, đẩy gậy, đánh quay, kéo co, giã bánh dày, ẩm thực. Ngoài ra, còn trưng bày các gian hàng nông sản của các xã vùng cao và vẽ tranh về vợ chồng A Phủ.

a2.jpg
Đây là lần đầu tiên xã Hồng Ngài tổ chức Lễ hội trên quê hương vợ chồng A Phủ.

Xã Hồng Ngài nằm cách trung tâm huyện Bắc Yên gần 10km. Trước đây, Hồng Ngài thuộc xã Phiêng Ban, đến năm 1979 mới được thành lập với tổng diện tích hơn 5.600ha, 832 hộ dân, trên 4.000 nhân khẩu. Xã có 6 bản, 5 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, trên 82% dân số là đồng bào dân tộc Mông.

3-1-(1).jpeg
Đường lên hang Vợ chồng A Phủ.

Hang A Phủ (hang Thẳm Cốp) nằm cách trung tâm xã hơn 3km. Hang sâu khoảng 200m với hệ thống nhũ đá đẹp, nhiều hình dạng lạ mắt. Năm 1961, bối cảnh hang A Phủ đã được đưa lên phim Vợ chồng A Phủ. Với vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ, chưa bị sự tác động của con người, cùng câu chuyện tình về Vợ chồng A Phủ, nơi đây đã trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách.

Việc tổ chức Lễ hội, nhằm bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hóa, giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc Mông; quảng bá, thu hút khách du lịch đến với huyện Bắc Yên nói chung; xã Hồng Ngài- quê hương vợ chồng A Phủ, nói riêng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Lần đầu tổ chức Lễ hội trên quê hương vợ chồng A Phủ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO