Xã hội

Sơn La: Khánh thành tuyến đường trọng điểm Võ Nguyên Giáp

Nguyễn Nga 09/01/2024 - 16:12

(TN&MT) - Ngày 9/1, UBND thành phố Sơn La tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển công trình tuyến đường Võ Nguyên Giáp.


Dự án tuyến đường Võ Nguyên Giáp có điểm đầu từ ngã 3 Tô Hiệu, đường Điện Biên qua Quảng trường Tây Bắc, cắt với đường Nguyễn Văn Linh đến điểm cuối nối vào quốc lộ 6 tuyến tránh thành phố.

3(3).jpg
Các đại biểu cắt băng thông xe tuyến đường Võ Nguyên Giáp.

Đây là dự án lớn, trọng điểm nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, giao cho UBND Thành phố làm chủ đầu tư, với mục tiêu kết nối giao thông từ Trung tâm thành phố, khu vực Quảng trường Tây Bắc, Trung tâm hành chính tỉnh với đường Quốc lộ 6 tuyến tránh.

Đây cũng là cửa ngõ phía Tây thành phố, kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, mở rộng không gian đô thị, phát triển khu đô thị sinh thái phía Tây Nam, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II, hướng tới đô thị loại I và phù hợp với định hướng phát triển không gian, cảnh quan, mở rộng đô thị thành phố Sơn La theo quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt.

4(2).jpg
Các đại biểu gắn biển công trình tuyến đường Võ Nguyên Giáp, TP. Sơn La.

Tuyến đường Võ Nguyên Giáp có chiều dài khoảng 2,2 km, bề rộng nền 31m, bề rộng mặt đường 21m, hè phố 2 bên mỗi bên 5m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa, có hệ thống đảm bảo an toàn giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước, cây xanh. Tổng diện tích đất thu hồi thực hiện tuyến đường là hơn 15 ha của 132 hộ, 4 tổ chức thuộc xã Hua La và phường Chiềng Cơi, thành phố.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Văn Trụ nhấn mạnh: Quá trình tổ chức triển khai thực hiện, thành phố luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển đô thị thành phố Sơn La; các đồng chí trong tập thể Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; Ban Chỉ đạo 251 tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh.

1(5).jpg
Tuyến đường được đầu tư xây dựng mới có chiều dài 2,2 km, điểm đầu tại nút giao cầu Coóng Nọi và điểm cuối đấu nối nút giao ngã 5 Quốc lộ 6 tuyến tránh thành phố.
2(3).jpg
Tuyến đường đưa vào hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La.

Sau 24 tháng thực hiện, công trình đã về đích sớm trước 1 năm so với kế hoạch, đảm bảo thi công xây dựng đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn, chất lượng xây dựng công trình, đủ điều kiện nghiệm thu, thông xe, đưa vào khai thác sử dụng.

Việc đặt tên đường Võ Nguyên Giáp cho tuyến đường thể hiện sự tri ân sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Thành phố Sơn La đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, hun đúc tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La. Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng trước thềm năm mới, phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện, vui xuân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

5(1).jpg
Giải chạy Runes 26 (TP. Sơn La).

Chào mừng tuyến đường được đưa vào hoạt động, trước khi diễn ra Lễ khánh thành tuyến đường Võ Nguyên Giáp, hơn 500 VĐV đã tham gia giải chạy Runner 26 (TP. Sơn La), cự ly 5km.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Khánh thành tuyến đường trọng điểm Võ Nguyên Giáp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO