Số người chết do bão Dorian ở Bahamas tăng lên 50 người

Mai Đan| 11/09/2019 14:27

(TN&MT) – Siêu bão Dorian hung dữ đổ bộ quần đảo Bahamas tuần trước đã làm chết ít nhất 50 người, chủ yếu trên đảo Great Abaco bị ảnh hưởng nặng nề.

Nhân viên của Lực lượng đặc nhiệm tìm kiếm và cứu hộ lính cứu hỏa Burnaby của Canada tìm kiếm người chết trong khu phố Mudd bị phá hủy sau khi cơn bão Dorian tấn công quần đảo Abaco ở Cảng Marsh, Bahamas vào ngày 10/9/2019. Ảnh: Reuters/ Marco Bello
Nhân viên của Lực lượng đặc nhiệm tìm kiếm và cứu hộ lính cứu hỏa Burnaby của Canada tìm kiếm người chết trong khu phố Mudd bị phá hủy sau khi cơn bão Dorian tấn công quần đảo Abaco ở Cảng Marsh, Bahamas vào ngày 10/9/2019. Ảnh: Reuters/ Marco Bello

“Con số này tăng so với 45 người thiệt mạng theo báo cáo trước đó”, Carl Smith, phát ngôn viên của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quốc gia đảo Bahamas nói với các phóng viên. Người sơ tán, nhân viên cứu hộ và các quan chức dự báo con số này sẽ còn tăng lên khi nhiều thi thể được tìm thấy từ đống đổ nát của một khu phố bị phá hủy ở Cảng Marsh ở Abaco.

Dorian càn quét quần đảo Bahamas với sức gió 320 km/h. Đây là một trong những cơn bão mạnh nhất Caribbean được ghi nhận và là thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử Bahamas.

Nỗ lực cứu trợ còn gặp nhiều khó khăn đã làm dấy lên sự thất vọng của người dân địa phương, một số người Bahamas cho biết họ có thể cố gắng di cư sang Mỹ thay vì đối mặt với việc xây dựng lại những gì không chắc chắn.

Chương trình Lương thực Thế giới của LHQ cho biết khoảng 70.000 người đang cần thực phẩm và nơi trú ẩn. Các nhà dự báo tư nhân ước tính khoảng 3 tỷ USD tài sản được bảo hiểm đã bị phá hủy hoặc hư hỏng ở vùng biển Caribbean.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Số người chết do bão Dorian ở Bahamas tăng lên 50 người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO