Quỹ tiền tệ quốc tế cấp 118 triệu USD cho Mozambique tái thiết đất nước sau bão Idai

21/04/2019 21:20

(TN&MT) - Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) sẽ cấp tín dụng cho Mozambique trị giá 118,2 triệu USD để giúp đất nước này xây dựng lại cơ sở hạ tầng sau trận bão Idai làm chết hàng trăm người và san phẳng cả ngôi làng.

Toàn cảnh từ trên cao các cánh đồng bị ngập lụt ở Beira, Mozambique sau bão Idai vào ngày 23/3/2019. Ảnh: Mike Hutchings
Toàn cảnh từ trên cao các cánh đồng bị ngập lụt ở Beira, Mozambique sau bão Idai vào ngày 23/3/2019. Ảnh: Mike Hutchings

Hơn 1.000 người đã thiệt mạng ở Mozambique, Zimbabwe và Malawi do cơn bão tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ càn quét trong tháng 3 vừa qua với sức gió khủng khiếp lên đến 170 km/h.

Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính các quốc gia bị ảnh hưởng sẽ cần hơn 2 tỷ USD để phục hồi.

Phần lớn kế hoạch ứng phó nhân đạo trị giá 336 triệu USD của Mozambique được xây dựng từ lời kêu gọi viện trợ 281 triệu USD sau khi cơn bão xảy ra, chỉ đạt 23% số tiền cần thiết.

“Hỗ trợ tài chính nhằm giải quyết các lỗ hổng tài chính lớn về ngân sách và bên ngoài phát sinh từ nhu cầu tái thiết sau bão Idai – cơn bão gây thiệt hại đáng kể về cuộc sống và thiệt hại cơ sở hạ tầng” – WB cho biết.

Mozambique cũng phải đối mặt với dịch bệnh tả sau khi cơn bão quét sạch các cơ sở hạ tầng về nước.

Bệnh tả xuất hiện phổ biến ở Mozambique và bùng phát thường xuyên trong 5 năm qua. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 2.000 người đã bị nhiễm bệnh trong đợt bùng phát cuối cùng, kết thúc vào tháng 2/2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quỹ tiền tệ quốc tế cấp 118 triệu USD cho Mozambique tái thiết đất nước sau bão Idai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO