Quảng Trị triển khai các nhiệm vụ về phòng tránh thiên tai trong mùa mưa bão năm 2018

11/05/2018 21:00

(TN&MT) - “Trong công tác tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai, yếu tố con người phải luôn được đặt lên hàng đầu. Phải tập trung mọi biện pháp để bảo vệ tính...

 

(TN&MT) - Ngày 11/5, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKVN) năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.
 

Anh 2
Quang cảnh hội nghị


Năm 2017, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xuất hiện nhiều loại hình thiên tai như bão, áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh, nắng nóng, ngập lụt, dông sét… trong đó có 2 cơn bão số 4, số 10 và 1 áp thấp nhiệt đới gây ảnh hưởng trực tiếp trên địa bàn tỉnh, gây thiệt hại lớn về người, tài sản của nhân dân và nhà nước. Trước tình hình đó, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được tỉnh Quảng Trị triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời từ các khâu phòng ngừa, ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả. UBND tỉnh chỉ đạo và triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền,diễn tập, nâng cao nhận thức cộng đồng trong phòng chống và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh. Thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2017 làm chết 4 người, bị thương 21 người; ước tổng thiệt hại về tài sản 1.486 tỷ đồng.
 

Anh 5
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống thiên tai khi có bão đổ bộ trong năm 2017

 

Ngay đầu năm 2018, tình hình thời tiết đã và đang có nhiều diễn biến bất thường, trái quy luật. Quảng Trị vừa trải qua mùa Đông lạnh, nhiều đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, sinh trưởng và phát triển của cây trồng, vật nuôi… Các tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một đợt lốc xoáy, dông sét, 3 vụ sự cố tàu thuyền trên biển. Theo nhận định của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Trị, bão và áp thấp nhiệt đới trong năm 2018 trên khu vực biển Đông sẽ xuất hiện ở mức tương đương với trung bình nhiều năm. Quảng Trị có khả năng chịu ảnh hưởng của khoảng 2 - 3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, mùa mưa lũ năm nay khu vực Quảng Trị có khả năng bắt đầu sớm hơn so với cùng kỳ với khoảng 6 - 7 đợt lũ, xuất hiện từ khoảng cuối tháng 8 và kết thúc vào tháng 11…
 

Trước tình hình được dự báo, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương, đơn vị cần chủ động triển khai tốt các phương án PCTT & TKCN với phương châm “bốn tại chỗ”, tránh tình trạng người đi cứu nạn lại bị gặp nạn. Tập trung cho công tác chống hạn, xâm nhập mặn với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng tham gia chống hạn”. Tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, thông tin liên lạc nhằm đảm bảo thông tin nhanh nhay, kịp thời, chính xác; theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến của thiên tai, chủ động tổ chức việc phòng chống thiên tai, xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ…
 

Anh 6

 


Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị lưu ý các địa phương không được chủ quan và có phương án cụ thể để kịp thời đối phó với các tình huống thiên tai xấu xảy ra, hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.
 

Các cơ quan ban ngành, địa phương cần rà soát các phương án phòng chống bão lụt, có các giải pháp và sáng kiến, diễn tập phòng chống bão lụt để chủ động ứng phó tốt các tình huống thiên tai. Chủ động vật tư, phương tiện tàu thuyền, phao cứu sinh, chỗ tránh trú bão… để thực hiên tốt phương châm “bốn tại chỗ”. Lực lượng vũ trang xây dựng các phương án tốt để huy động, sẵn sàng giúp cho địa phương, các vùng xung yếu khi có tình huống thiên tai bất thường. Đài Khí tượng thủy văn Quảng Trị, Sở TT&TT tăng cường thông báo, cảnh báo, theo dõi diễn biến thiên tai để cung cấp thông tin cho người dân cũng như các cơ quan chức năng chủ động phòng tránh. Ngành Nông nghiệp & PTNT có phương án bảo đảm an toàn hồ đập, phối hợp với ngành Công thương để điều tiết xả lũ, giảm thiệt hại do lũ lụt gây ra. Văn phòng Ban chỉ huy PCTT & TKCN cần rà soát cung cấp thông tin, kiểm tra việc dự trữ vật tư, phương tiện từ tỉnh đến cơ sở để đảm bảo chủ động ứng phó kịp thời khi có thiên tai, thời tiết dị thường nguy hiểm xảy ra…
 

“Trước mắt, đang là thời điểm nắng nóng nên các địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, quan trắc, dự báo để phòng chóng cháy rừng trên địa bàn; khẩn trương kiểm tra, kiểm soát công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu vực đông dân cư; tăng cường công tác phòng chống hạn hán trong sản xuất nông nghiệp năm 2018…” -ông Nguyễn Đức Chính nói.
 

Ghi nhận những kết quả đạt được, tại hội nghị, Bộ NN&PTNT  tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân; UBND tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTT & TKCN năm 2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị triển khai các nhiệm vụ về phòng tránh thiên tai trong mùa mưa bão năm 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO