Quảng Trị: Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”

07/09/2019 10:36

(TN&MT) - Ngày 6/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị và Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác...

 

(TN&MT) - Ngày 6/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị và Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”.

1
Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” giữa Cảnh sát biển Việt Nam và tỉnh Quảng Trị

Theo nội dung ký kết, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Quảng Trị và BTV Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam sẽ phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là giáo dục, phổ biến pháp luật liên quan đến biển đảo, luật thủy sản, Luật bảo vệ môi trường, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; giáo dục cho học sinh, sinh viên về tình yêu đối với quê hương, biển đảo, ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường biển; phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Trị trong đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm ma túy; vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm; triển khai nhiều hoạt động giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, góp phần thực hiện tốt tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cảnh sát biển Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ, làm điểm tựa để ngư dân vươn khơi, bảm biển, đồng thời huy động nhân lực, phương tàu thuyền của ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền, góp phần giữ gìn an ninh chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang cho biết: Là địa phương có đường bờ biển dài 75km và có đảo Cồn Cỏ có vị trí chiến lược hết sức quan trọng, tỉnh Quảng Trị cũng đang thực hiện khát vọng phát triển vùng biển để kinh tế biển đóng góp ngày càng lớn cho nền kinh tế của tỉnh, vì vậy, rất mong Cảnh sát biển Việt Nam ngoài thực hiện những nội dung ký kết sẽ giúp đỡ thêm cho tỉnh Quảng Trị thực hiện khát vọng này. Tỉnh sẽ chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các địa phương, các lực lượng chức năng triển khai thực hiện tốt các nội dung ký kết.

2
BTV Đảng ủy Cảnh sát Biển Việt Nam trao tặng 200 suất quà cho các đối tượng chính sách tại Quảng Trị

Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: Mô hình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân là mô hình dân vận hiệu quả được lực lượng cảnh sát biển Việt Nam triển khai tại nhiều xã đảo, huyện đảo trên cả nước. Trong giai đoạn 1, Cảnh sát biển Việt Nam ký kết với 12/28 tỉnh, thành có biển. Qua việc triển khai thực hiện mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức về tình hình biển đảo, về pháp luật cho ngư dân, cán bộ, đảng viên trên các xã, huyện đảo; khẳng định cảnh sát biển Việt Nam thực sự là điểm tựa vững chắc cho ngư dân yên tâm bám biển, khơi dậy và động viên nhân dân làm ăn sinh sống trên biển, đặc biệt là ngư dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển đảo của Tổ quốc.

Dịp này, BTV Đảng ủy Cảnh sát Biển Việt Nam dành tặng 200 suất quà, một suất 1 triệu đồng cho các các đối tượng chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn 4 huyện: Gio Linh, Vĩnh Linh, Triệu Phong, Hải Lăng. Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã trực tiếp đi thăm, tặng quà cho 5 hộ gia đình thuộc đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Cửa Việt và xã Gio Việt (huyện Gio Linh).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO