Quảng Trị: Kiểm tra nguyên nhân cá chết gây ô nhiễm hồ Đại An

Tiến Nhất| 12/11/2019 11:36

(TN&MT) - Ngày 11/11, UBND tỉnh Quảng Trị có Công văn số 5230/UBND-MT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Công an tỉnh, UBND TP.Đông Hà về việc kiểm tra việc cá chết hàng loạt ở hồ Đại An (TP.Đông Hà) theo phản ánh của báo điện tử TN&MT.

Tình trạng cá chết dày đặc xuất hiện tại hồ Đại An hôm 7/11

Nội dung Công văn nêu rõ: Ngày 7/11/2019, Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường có bài viết với nội dung phản ánh về tình trạng cá chết gây ô nhiễm ở hồ Đại An.

Sau khi báo đăng, UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND TP.Đông Hà và các cơ quan liên quan kiểm tra, tìm nguyên nhân, trách nhiệm và có giải pháp ngăn chặn tình trạng cá chết ở hồ Đại An; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019.

Công văn của UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra, xử lý tình trạng cá chết gây ô nhiễm ở hồ Đại An theo phản ánh của báo điện tử TN&MT

Trước đó, như tin đã đưa, sáng 7/11, tại  hồ chứa nước Đại An (TP.Đông Hà, Quảng Trị) đã xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt nổi trắng mặt hồ, kèm mùi hôi thối. Loài cá chết là cá rô phi, to từ hai ngón tay đến bằng bàn tay, nổi dập dềnh trên mặt nước rồi dạt về một góc hồ.

Cùng buổi, cán bộ của Trung tâm quan trắc TN&MT tỉnh Quảng Trị lấy mẫu nước ở hồ Đại An để kiểm tra. Đồng thời, nhóm gần 10 công nhân môi trường đô thị dùng thuyền nhôm chèo ra giữa hồ vớt cá. Đến hơn 9h sáng cùng ngày, nhóm này cho hay vớt được hơn hai tấn cá đem đi xử lý.

Công nhân môi trường đô thị dùng thuyền chèo ra giữa hồ vớt cá

Được biết, hồ chứa nước Đại An là nơi điều hòa nguồn nước thải ở khu vực phía trên hồ nhất là ở khu vực phường 5 và các khu dân cư lân cận đổ về. Trước đây, tại khu vực này cũng đã từng xảy ra tình trạng cá chết gây ô nhiễm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Kiểm tra nguyên nhân cá chết gây ô nhiễm hồ Đại An
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO