Quảng Trị: Không xảy ra tình trạng xâm hại, sử dụng trái phép công trình quốc phòng và khu quân sự

03/07/2018 23:14

(TN&MT) - Ngày 3/7, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu vực quân sự (1994 -2018). Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng.

tria
Quang cảnh Hội nghị

Trong 24 năm qua, UBND tỉnh Quảng Trị đã triển khai thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh và các văn bản pháp luật khác. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nhận thức đúng đắn, tạo điều kiện thuận lợi, định hướng đúng đắn cho quần chúng nhân dân tích cực tham gia bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Thường xuyên chỉ đạo rà soát, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đồng thời đảm bảo an ninh quốc phòng, không làm ảnh hưởng, xâm hại đến các công trình quốc phòng và khu quân sự. Làm tốt công tác phối hợp quản lý, bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật… nên từ năm 1994 đến nay không có tình trạng xâm hại, lấn chiếm, sử dụng trái phép công trình quốc phòng và khu quân sự.

Việc triển khai thực hiện Pháp lệnh và các văn bản pháp luật khác về bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự luôn được các cơ quan chức năng chú trọng nhằm tạo cơ sở pháp lý quan trọng để cấp ủy Đảng, chính quyền và các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành, quản lý nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, tạo thế và lực trong xây dựng tỉnh Quảng Trị thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các địa phương rà soát, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đồng thời đảm bảo an ninh quốc phòng, không làm ảnh hưởng, xâm hại đến các công trình an ninh quốc phòng và khu quân sự. Các dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương trước khi cấp phép đều lấy ý kiến của cơ quan quân sự các cấp theo đúng quy trình, do đó đến nay chưa có dự án phát triển kinh tế xã hội nào vướng mắc, không được phép cấp do có ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng cũng như xâm hại, ảnh hưởng đến công trình quốc phòng phải giải quyết.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, ngoài việc tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của hệ thống văn bản pháp luật bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp, phát huy vai trò chủ trì, phối hợp của cơ quan Quân sự địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng và bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Tổ chức thực hiện một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự và phân tích, làm rõ những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế để khắc phục trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Quảng Trị trong khu vực phòng thủ; thống nhất về kế hoạch bảo vệ, lập bản đồ địa chính các công trình quốc phòng và khu quân sự; nghiên cứu, đề xuất với Bộ Quốc phòng nâng Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự lên thành Luật nhằm đáp ứng chủ trương, đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân, toàn diện; đường lối chiến tranh nhân dân, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Không xảy ra tình trạng xâm hại, sử dụng trái phép công trình quốc phòng và khu quân sự
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO