Quảng Ngãi: Lũ rút chậm, 01 người mất tích

10/12/2018 17:30

(TN&MT) - Chiều ngày 10/12, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Quảng Ngãi cho biết, mực nước ở các sông bắt đầu rút, dù vậy các cấp chính quyền và người dân không được chủ quan.

Mực nước các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang xuống chậm
Mực nước các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang xuống chậm

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi sáng 10/12, mưa lũ các ngày qua đã làm 01 người ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn mất tích; 02 ngôi nhà tại huyện Ba Tơ bị hư hỏng; 03 ngôi nhà tại huyện Minh Long bị sạt lở phải di dời; 1.061 nhà ở các huyện Đức Phổ, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa bị ngập; 08 điểm trường ở các huyện Tư Nghĩa, Ba Tơ, Nghĩa Hành bị ảnh hưởng; 01 tàu cá ở Đức Phổ bị chìm; hơn 137ha diện tích lúa nông nghiệp gieo sạ sớm bị ngập; gần 50ha hoa màu, rau màu bị ngập hư hỏng; 10ha đất sản xuất tại huyện Đức Phổ bị bồi lấp; 8.600 con gia cầm bị chết; nhiều đoạn sông, suối, bờ kè, đập, kênh mương bị sạt lở; hơn 15.000m đường giao thông bị sạt lở; 01 cây cầu bị hư hỏng…

Mưa lớn đã khiến một số tuyến đường 628 (Thanh An - Long Môn), tuyến Long Mai - Long Hiệp - Thanh An bị sạt lở gây ách tắc giao thông cục bộ tại huyện Minh Long. Tại huyện Nghĩa Hành, các xã Hành Nhân, Hành Dũng, Hành Đức và thị trấn Chợ Chùa, nước lũ đã gây ngập úng một số khu vực dân cư trũng, thấp với mức ngập trung bình từ 10 - 30cm.

Nhiều địa phương miền núi bị sạt lở
Nhiều địa phương miền núi bị sạt lở

Trong khi đó, báo cáo trên cũng cho biết, tính đến 10h ngày 10/12, có 12/19 hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh đã đạt 100% dung tích. Riêng với hồ thủy điện Đắkdrinh lúc 10h ngày 10/12 đạt cao trình 389,54 (so với mực nước dâng trung bình 410m), lưu lượng về hồ là 24,1m3/s.

Tuy nhiên, từ trưa 10/12, mực nước ở các sông thuộc Quảng Ngãi đã bắt đầu xuống. Đến 13h ngày 10/12, mực nước trên sông Trà Bồng tại trạm Châu Ô là 1.88m, dưới báo động (BĐ)1 là 0,62m; trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc đạt mức 2.19m, dưới BĐ1 là 1,31m; trên sông Vệ tại trạm Sông Vệ đạt 3.18m, dưới mức BĐ2 là 0,32m; trên sông Trà Câu tại trạm Trà Câu đạt mức 5.74m, trên mức BĐ3 là 0,24m.

Chính quyền và các ngành chức năng vẫn tiếp tục túc trực 24/24h khắc phục hậu quả mưa lũ
Chính quyền và các ngành chức năng vẫn tiếp tục túc trực 24/24h khắc phục hậu quả mưa lũ

Theo dự báo của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, đến chiều và tối ngày 10/12 lũ trên các sông tại Quảng Ngãi sẽ tiếp tục xuống.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Minh Tâm - Chánh văn phòng UBND huyện Nghĩa Hành thì, hiện các ngành chức năng và chính quyền các địa phương của huyện đang bám sát tình hình mưa lũ để đưa ra những chỉ đạo, cảnh báo kịp thời nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.

“Mặc dù nước trên các sông đang xuống nhưng chúng tôi vẫn yêu cầu người dân không được chủ quan bởi mưa lớn vẫn còn diễn ra, nước từ đầu nguồn vẫn đang về rất mạnh. Do đó, nếu để người dân chủ quan thì sẽ rất nguy hiểm”- ông Tâm cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi: Lũ rút chậm, 01 người mất tích
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO