Quảng Nam: Sỹ quan quân đội lên các chốt tuyến biên giới chống dịch

Lan Anh| 02/05/2021 17:04

(TN&MT) - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, 42 sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam được tăng cường lên các chốt kiểm soát bảo vệ biên giới 2 huyện Tây Giang và Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Ngày 2/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam bàn giao 42 sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lên biên giới phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn động viên cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp lên đường bảo vệ biên giới, phòng chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết hiện nay tình hình trên thế giới đang diễn biến phức tạp. Tỉnh Sê Kông, Lào giáp với tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện có ca bệnh trong cộng đồng. 

Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã duy trì lực lượng ở 21 chốt kiểm soát dọc tuyến biên giới tỉnh Quảng Nam. Riêng huyện Nam Giang, đã lập 6 chốt kiểm soát ở khu vực đường mòn, lối mở luôn được cán bộ, chiến sĩ Biên phòng canh giữ chặt chẽ kịp thời phát hiện, xử lý người nhập cảnh trái phép.

42 chiến sĩ, sỹ quan của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam sẽ được bố trí về các tuyến biên giới trọng yếu của tỉnh Quảng Nam

42 chiến sĩ, sỹ quan của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam sẽ được bố trí về các tuyến biên giới trọng yếu của tỉnh Quảng Nam để cùng với biên phòng kiểm soát tốt đường biên, kịp thời phát hiện, xử lý người nhập cảnh trái phép để bảo vệ vùng biên tốt hơn. Cụ thể: Đồn Biên phòng A Nông 6 đồng chí; Đồn Biên phòng A Xan 6 đồng chí; Đồn Biên phòng Ga Ry 8 đồng chí; Đồn Biên phòng La Êê 6 đồng chí; Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang 10 đồng chí; Đồn Biên phòng Đắc Pring 6 đồng chí.

Tại lễ xuất quân, Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã động viên, thăm hỏi và tặng quà cho 42 sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam được tăng cường đợt này. Đồng thời, yêu cầu số cán bộ được tăng cường đợt này nêu cao tinh thần trách nhiệm; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các sỹ quan, quân nhân phấn khởi lên đường làm nhiệm vụ

Tỉnh Quảng Nam có đường biên giới dài hơn 157 km tiếp giáp với nước bạn Lào. Từ đầu năm đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã bắt quả tang 16 người trong 5 vụ nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các lực lượng quản lý chặt chẽ biên giới, xử lý nghiêm các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.

Tỉnh Quảng Nam tăng cường siết chặt kiểm soát dịch nơi biên giới

Theo ông Tân, việc kiểm soát biên giới phải hết sức chặt chẽ, nếu để vùng đồng bào dân tộc thiểu số bị mắc COVID-19 thì tốc độ lây lan nhanh và hết sức nguy hiểm. Do đó, lực lượng chức năng không được lơ là trong việc tuần tra kiểm soát.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam yêu cầu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường vận động các doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho cộng đồng người Việt tại Lào.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Sỹ quan quân đội lên các chốt tuyến biên giới chống dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO