Quảng Nam: Hàng trăm vàng tặc bị đẩy đuổi ra khỏi bãi vàng Bồng Miêu

07/06/2018 16:22

(TN&MT) - Sáng 7/6, Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết, từ đầu năm 2018 đến nay, Công an huyện đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 103 đợt...

(TN&MT) - Sáng 7/6, Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết, từ đầu năm 2018 đến nay, Công an huyện đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 103 đợt truy quét tại các điểm khai thác vàng trái phép ở xã Tam Lãnh.
Lực lượng Công an huyện Phú Ninh tổ chức tháo dỡ lán trại của vàng tặc
Lực lượng Công an huyện Phú Ninh tổ chức tháo dỡ lán trại của vàng tặc
Theo Công an huyện Phú Ninh, đơn vị đã tổ chức truy quét tại các điểm khai thác vàng trái phép như: Suối Tre, Thác Trắng, thuộc bãi vàng Bồng Miêu, xã Tam Lãnh. Qua đó, phá hủy 127 máy nổ, 12 cối xay, 8 cối đập, 5 máy phát điện, phá hủy 192 lán trại và đẩy đuổi nhiều đối tượng khai thác vàng trái phép. Ngoài ra, lực lượng Công an huyện còn phối hợp với Công an xã Tam Lãnh tạm giữ 89 bao xái quặng, 2 xe mô tô;…
 
Thời gian gần đây, tại bãi vàng Bồng Miêu tình hình khai thác vàng trái phép diễn ra khá rầm rộ. Các đối tượng khai thác vàng trái phép đã dùng hóa chất để tuyển quặng và tất cả sau đó đều đổ về sông Bồng Miêu gây nên tình trạng ô nhiễm nhiêm trọng.
Dòng sông Quế Phương (đoạn chảy qua xã Tam Lãnh) đục ngầu, ô nhiễm vì vàng tặc
Dòng sông Quế Phương (đoạn chảy qua xã Tam Lãnh) đục ngầu, ô nhiễm vì vàng tặc
Để lập lại kỷ cương, ngăn chặn việc thất thoát tài nguyên khoáng sản, việc gây ô nhiễm môi trường, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn về việc kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép và khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn mỏ vàng Bồng Miêu thuộc xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh. Đồng thời tổ chức kiểm tra, truy quét, xử lý ngay tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện, đặc biệt khu vực sông Bồng Miêu. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng rút lui thì các đối tượng quay lại hoạt động.
 
Ông Nguyễn Thế Vinh - Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết, từ đầu năm 2018 đến nay, UBND xã thường xuyên cử lực lượng kiểm tra, tham mưu lực lượng chức năng huyện rà soát các điểm về khai thác vàng trái phép trên địa bàn. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp bao che, tiếp tay cho hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản vàng trái phép.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Hàng trăm vàng tặc bị đẩy đuổi ra khỏi bãi vàng Bồng Miêu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO