Quảng Nam đề nghị làm việc trực tuyến để triển khai đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu

Lan Anh| 08/08/2021 14:21

(TN&MT) - Bất chấp tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, “vàng tặc” vẫn dai dẳng tận thu vàng trái phép ở mỏ vàng Bồng Miêu, gây hệ lụy tàn phá môi trường.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị sớm tổ chức buổi làm việc trực tuyến triển khai đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, thực hiện Thông báo số 05/TB-BTNMT ngày 28/1/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã lên kế hoạch tổ chức kiểm tra thực tế khu vực mỏ nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên chưa thực hiện được, Tổng cục đã có Công văn số 2053/ĐCKS-KS ngày 26/7/2021 đề nghị tỉnh tổ chức kiểm tra thực địa, khảo sát, tổng hợp số liệu tại mỏ vàng Bồng Miêu.

Tình trạng khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu diễn ra dai dẳng trong thời gian qua

Ngày 8/7/2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã chủ trì kiểm tra thực tế hiện trạng mỏ vàng Bồng Miêu. Đến ngày 5/8/2021, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam tiếp tục kiểm tra hiện trạng khu vực đóng cửa mỏ vàng Bông Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh và đã có báo cáo gửi Tổng cục Địa  chất và Khoáng sản Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thực tế kiểm tra cho thấy, tình hình khai thác vàng trái phép tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh còn diễn biến phức tạp. Do địa hình hiểm trở, diện tích mỏ chưa được bàn giao về UBND xã quản lý nên sau mỗi đợt truy quét thì tình trạng khai thác vàng trái phép lại diễn ra.

Những bể chứa hóa chất cyanua ngâm ủ quặng "mọc" lên khắp nơi ở mỏ vàng Bồng Miêu.

Nếu không có giải pháp đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường và bàn giao diện tích đất khu vực mỏ vàng Bồng Miêu cho địa phương quản lý thì tình hình ngày càng phức tạp: Tốn kém chi phí truy quét, bảo vệ, thất thoát tài nguyên, ô nhiễm môi trường. Cử tri và chính quyền địa phương kiến nghị đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu rất nhiều (từ năm 2016 đến nay) nhưng chưa được giải quyết kịp thời.

Trước tình hình nêu trên cùng với dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Quảng Nam kính đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm sắp xếp, tổ chức buổi làm việc trực tuyến để thống nhất giải pháp, sớm triển khai đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu.

Lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra những không dẹp được nạn "vàng tặc"

Được biết, Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu được Bộ Công nghiệp nặng (nay là Bộ Công Thương) cấp phép khai thác khoáng sản vàng gốc tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu, xã Tam Lãnh. Thời hạn giấy phép khai thác đến ngày 5/3/2016. Tháng 7/2017, Bộ Tài nguyên & Môi trường phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ đóng cửa mỏ và giao Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì thực hiện nhiệm vụ đóng cửa mỏ đối với mỏ vàng Bồng Miêu.

Tuy nhiên đến nay, đề án đóng cửa mỏ vàng vẫn chưa được thực hiện. Thời gian qua, Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản Công nghiệp 6666 (viết tắt Công ty 6666) liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện khai thác vàng trái phép tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu.

Mới đây nhất, vào cuối tháng 6 vừa qua, cơ quan chức năng huyện Phú Ninh kiểm tra hoạt động của Công ty 6666 tại xưởng chế biến tận thu kim loại vàng, chì (suối Trung, xã Tam Lãnh) thì phát hiện doanh nghiệp này đang lén lút khai thác vàng trái phép.

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, công ty đang thực hiện xây dựng 4 ô ngâm ủ, để ngâm ủ, chế biến tận thu kim loại vàng từ quặng thải đuôi đã tập kết trong khuôn viên nhà máy. Trong đó, 3 ô đang thực hiện việc ngâm ủ quặng để thu vàng; 1 ô ngâm ủ đang phủ bạt thường để chuẩn bị đưa quặng vào, tiếp tục chế biến tận thu vàng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam đề nghị làm việc trực tuyến để triển khai đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO