Quảng Nam: Đại biểu HĐND phải phát huy hết trách nhiệm trước cử tri và nhân dân

17/07/2018 21:39

(TN&MT) - Ngày 17/7, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX khai mạc Kỳ họp thứ  VII, nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, nội chính, đối ngoại trong 6 tháng đầu năm 2018 của tỉnh. 

Toàn cảnh Kỳ họp thứ VII, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX (ảnh Thùy Dung)
Toàn cảnh Kỳ họp thứ  VII, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX (ảnh Thùy Dung)

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX (kỳ họp thường lệ giữa năm 2018) có nhiệm vụ đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, nội chính, đối ngoại trong 6 tháng đầu năm 2018, thảo luận các vấn đề bổ sung về nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Cũng trong kỳ họp này sẽ xem xét, quyết định một số nội dung theo chương trình và một số vấn đề quan trọng khác theo thẩm quyền.

Qua nội dung báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 tại hội nghị, Quảng Nam tiếp tục phát triển ổn định, kinh tế tăng trưởng, giá trị sản xuất các ngành đều tăng; mặt bằng lãi suất ổn định, tín dụng tăng trưởng tốt làm cho tổng vốn đầu tư xã hội tăng cao (tăng hơn 30,5% so với cùng kỳ).

Kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư hoàn chỉnh, nhất là hạ tầng giao thông. Một số sản phẩm công nghiệp, du lịch mới tiêu biểu đi vào hoạt động như ô tô Mazda, khu vui chơi nghỉ dưỡng cao cấp Vinpearl Nam Hội An,...

Môi trường đầu tư kinh doanh của Quảng Nam tiếp tục được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 03 bậc, đứng thứ 7/63 tỉnh, thành phố và thuộc nhóm tốt của cả nước. Du khách quốc tế tham quan, lưu trú tăng gần 20%, thu ngân sách của tỉnh đạt khá so với dự toán.

Giá trị sản xuất một số sản phẩm công nghiệp quan trọng của tỉnh Quảng Nam như: (ô tô tải, ô tô bus, thủy điện) không tăng so với cùng kỳ năm trước do thị trường khó tiêu thụ (ảnh TH)
Giá trị sản xuất một số sản phẩm công nghiệp quan trọng của tỉnh Quảng Nam như: (ô tô tải, ô tô bus, thủy điện) không tăng so với cùng kỳ năm trước do thị trường khó tiêu thụ (ảnh TH)

Giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng. Nhiều hoạt động văn hóa - thể thao có ý nghĩa được tổ chức, đáp ứng nhu cầu giải trí của nhân dân như: Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ VIII, đón nhận Bằng UNESCO công nhận Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đăng cai tổ chức thành công giải Bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV Bình Điền,...

Tuy nhiên, tình hình của tỉnh Quảng Nam vẫn còn một số vấn đề đáng quan tâm. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt thấp. Giá trị sản xuất một số sản phẩm công nghiệp quan trọng của tỉnh Quảng Nam như: (ô tô tải, ô tô bus, thủy điện) không tăng so với cùng kỳ năm trước do thị trường khó tiêu thụ.

Đầu tư sản xuất, chế biến, phân phối, tiêu thụ sản phẩm ngành nông nghiệp chưa mạnh. Quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản còn một số bất cập, hạn chế. Tình hình tội phạm, trật tự an toàn xã hội diễn biến phức tạp ở một số nơi, số người chết do tai nạn giao thông tăng.

Phát biểu tại kỳ họp này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang nhấn mạnh: Quảng Nam cần phải tập trung nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và đề nghị: các vị đại biểu HĐND hãy phát huy hết tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Đại biểu HĐND phải phát huy hết trách nhiệm trước cử tri và nhân dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO