Biến đổi khí hậu

Phú Thọ kiểm tra, khắc phục thiệt hại sau mưa lớn 

Hoàng Hiền (tổng hợp) 04/05/2023 - 11:10

(TN&MT) - Sau cơn mưa dông xảy ra vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua gây thiệt hại về tài sản, hoa màu…  lãnh đạo huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) cùng lãnh đạo một số phòng, đơn vị liên quan của huyện đã đi kiểm tra tình hình và chỉ đạo biện pháp khắc phục.

Ngay sau khi nắm bắt tình hình tại các địa phương, Bí thư Huyện ủy Đoan  Hùng - ông Lê Văn Phượng đã chủ trì cùng lãnh đạo một số phòng, đơn vị liên quan của huyện đã đi kiểm tra tình hình, chỉ đạo biện pháp khắc phục, đồng thời, động viên bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống.

kitramuabao2.gif
Trường THCS Hùng Long bị tốc mái, thiệt hại nặng nề do gió giật.

Theo báo cáo sơ bộ của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, mưa lớn kèm gió giật mạnh đã gây hư hỏng hơn 200 nhà dân, 3 trường học, 1 trạm y tế, 1 nhà văn hóa; 420ha ngô bị đổ rạp, 85ha lúa bị ảnh hưởng; nhiều cây lâm nghiệp bị gãy đổ; 4 thuyền đánh cá trên sông Lô bị chìm; sạt lở 75m đường bê tông xóm;

Bên cạnh đó, tại một số xã, thị trấn… xảy ra sự cố về điện gây mất điện cục bộ. Các địa phương bị ảnh hưởng nặng gồm: Chí Đám, Phú Lâm, Minh Tiến, Hùng Long, Hợp Nhất, Ngọc Quan…

Ngay sau khi kiểm tra, lãnh đạo huyện Đoan Hùng đã chỉ đạo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện và các xã, thị trấn cần ứng trực 24/24, chuẩn bị sẵn sàng các phương án theo phương châm 4 tại chỗ; rà soát, thống kê số liệu thiệt hại do mưa lớn gây ra báo cáo về huyện kịp thời; nắm bắt tình hình và chỉ đạo các xã huy động lực lượng xung kích giúp người dân khắc phục hậu quả. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thiên tai; tăng cường thông tin nhanh chóng, chính xác để giúp người dân kịp thời ứng phó với những tình huống có thể xảy ra.

120d6191615t7137l6-da560b748c44531a0a55.jpg
Lãnh đạo huyện Đoan Hùng kiểm tra, thăm hỏi hộ dân bị thiệt hại sau mưa dông

Cùng với đó, cơn mưa dông lớn cũng gây thiệt hại cho các huyện lân cận như tại Thanh Ba, có 43 nhà dân thuộc các xã Mạn Lạn, Quảng Yên, Khải Xuân và mái nhà thờ giáo họ Ngọc Am, xã Sơn Cương bị tốc mái và hư hỏng. Mưa dông cũng làm hư hại 157,2ha lúa, 215,8ha ngô thuộc các xã Thanh Hà, Mạn Lạn, Đỗ Sơn, Sơn Cương, Hoàng Cương...; khoảng 9.000 cây chuối tại xã Mạn Lạn và 645 cây Lâm nghiệp xã Khải Xuân.

Tại huyện Hạ Hoà có Trường mầm non Phụ Khánh, Trường Tiểu học Bằng Giã bị tốc mái, hư hại; Trường Mầm non Đại Phạm đổ cổng chào, tường rào; 54ha lúa tại các xã Văn Lang, Vô Tranh, Xuân Áng, Hiền Lương, 88ha ngô tại các xã Lang Sơn, Tứ Hiệp, Vô Tranh, Bằng Giã bị hư hại.

Tại huyện Thanh Thủy, mưa dông gây đổ và hư hại 12,5ha lúa các xã Bảo Yên, Thạch Đồng, Đào Xá và 10,5ha ngô tại xã Tu Vũ.

Huyện Cẩm Khê bị đổ và hư hại 101,82ha lúa, 126,9ha ngô tại các xã Tiên Lương, Tuy Lộc, Thuỵ Liễu, Tam Sơn, Cấp Dẫn... và 20ha chuối tại xã Minh Tân.

TP. Việt Trì thiệt hại 2ha lúa tại xã Phượng Lâu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ kiểm tra, khắc phục thiệt hại sau mưa lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO