Môi trường

Phụ nữ Lạng Sơn tích cực phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường

Hoàng Nghĩa 28/08/2023 - 18:07

(TN&MT) - Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Lạng Sơn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Song song đó, triển khai nhiều mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, tạo việc làm, thu nhập ổn định, góp phần giảm nghèo bền vững.

Mỗi phụ nữ - một cây xanh

Xác định truyền thông thay đổi nhận thức, hành vi trong công tác bảo vệ môi trường là nhiệm vụ then chốt, Hội LHPN Lạng Sơn đã thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến về công tác bảo vệ môi trường tới các cấp hội cơ sở.

Triển khai tuyên truyền, huy động sự tham gia của học sinh, giáo viên, hội viên phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường tại 6 trường THCS trên địa bàn các huyện: Văn Quan, Cao Lộc, Đình Lập, Bình Gia và Tràng Định gồm chuỗi hoạt động truyền thông, tập huấn, hội thi với thông điệp "phòng, chống rác thải nhựa - phòng, chống biến đổi khí hậu"; thành lập, ra mắt Câu lạc bộ "Chiến sĩ xanh", 2 nhóm "Phụ nữ bảo vệ môi trường". Ra mắt 76 mô hình "Ngôi nhà xanh" thu gom chai nhựa gây quỹ giúp phụ nữ, trẻ em nghèo.

xac-lan.jpg
Phụ nữ thị trấn Cao Lộc (Lạng Sơn)xách làn đi chợ, nói không với túi nilon khó phân hủy, góp phần BVMT.

Theo Hội LHPN tỉnh, là một trong những lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ môi trường, Hội LHPN các cấp đã tích cực thực hiện các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, trong đó, thí điểm xây dựng Gia đình 5 có, 3 sạch ở các xã NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Với tinh thần “Mỗi phụ nữ - một cây xanh, mỗi cơ sở Hội - một công trình cây xanh”, từ năm 2022 đến nay, các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên phụ nữ trồng trên 2,5 triệu cây xanh các loại.

Chú trọng các phần việc tạo cảnh quan đường làng, ngõ xóm xanh sạch đẹp; ra quân chăm sóc đường hoa, cắt tỉa cây xanh, vệ sinh đường làng ngõ xóm, làm đường giao thông, thủy lợi được gần 16.000 ngày công lao động, phát quang gần 600km đường làng, ngõ xóm; tu sửa nạo vét kênh mương; trồng mới trên 64.000 cây chuỗi ngọc, hoa, cây vông, cây cúc tần; xây 230 lò đốt rác, gần 150 nhà vệ sinh, nhà tắm…

Nhiều mô hình bảo vệ môi trường được xây dựng, duy trì hiệu quả như: Mô hình thôn xanh - sạch - đẹp tại xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng; mô hình thôn xanh sạch đẹp gắn với làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn; mô hình Lũy tre biên giới Việt; ra quân phát quang tầm nhìn, trồng tre làm hàng rào biên giới tại mốc 1193-1195 trên địa bàn huyện Cao Lộc; gắn biển hộ gia đình 5 không, 3 sạch tiêu biểu cho gần 2.000 hộ gia đình….

img_20230825_093933.jpg
Phụ nữ xứ Lạng tích cực trồng cây xanh tạo cảnh quan đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp.

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo phụ nữ thời đại mới

Song song công tác bảo vệ môi trường, Hội LHPN Lạng Sơn cũng tích cực tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế, các tổ hợp tác, tổ nhóm liên kết, HTX, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Hàng năm, duy trì tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp; mở các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ phụ nữ là Ban quản lý HTX, tổ hợp tác sản xuất kinh doanh, dịch vụ tham gia chương trình OCOP; tập huấn cho hội viên, phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp về các nội dung xây dựng ý tưởng, dự án kinh doanh khả thi, cách quảng bá sản phẩm.

Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tuyên truyền kinh tế tập thể, hướng dẫn canh tác nông nghiệp, chăn nuôi cho hơn 1.260 hội viên. Hỗ trợ thành lập mới các tổ hợp tác Phụ nữ liên kết sản xuất, tiêu thụ Dưa bao tử, Phụ nữ sản xuất bánh truyền thống, trồng rừng…

Phát động nhắn tin ủng hộ chung tay xây dựng 130 mô hình sinh kế cho phụ nữ vùng biên giới trong chương trình Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương. Tổ chức Hội thảo Giải pháp thúc đẩy mô hình, tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ phù hợp với đặc thù vùng miền" do TW Hội LHPN Việt Nam chủ trì tại tỉnh Lạng Sơn.

Đặc biệt đã phối hợp với Ngân hàng CSXH ủy thác cho hội viên phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế, đã có gần 24.000 hộ tiếp cận nguồn vốn vay với số tiền trên 45 tỷ đồng; xây dựng gần 720 tổ tiết kiệm và vay vốn với hơn 25.250 thành viên; duy trì, phát triển trên 4.000 mô hình tiết kiệm (nuôi lợn nhựa, hũ gạo... ).

Bên cạnh đó, ký thỏa thuận liên ngành với Ngân hàng NN&PTNT tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, các dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử. Đến nay, 11/11 đơn vị cấp huyện đã tổ chức ký kết, triển khai các nội dung theo thỏa thuận, thành lập được 46 tổ tiết kiệm vay vốn.

Theo Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ luôn quan tâm phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể chăm lo cho nhân dân nói chung, trong đó có hội viên phụ nữ, nhất là hội viên phụ nữ nghèo, yếu thế.

Nỗ lực đổi mới, đa dạng, sáng tạo, linh hoạt các giải pháp, hình thức hỗ trợ; tăng cường kết nối, vận động, tranh thủ nguồn lực từ các chương trình, dự án để hỗ trợ hội viên, phụ nữ về vốn, cây, con giống, kiến thức khoa học, kỹ thuật...

20210120_122113.jpg
Phụ nữ xứ Lạng đã mạnh dạn triển khai các các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Qua đó, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh do phụ nữ làm chủ có hiệu quả cao, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực, hăng hái thi đua học tập, công tác, lao động sản xuất trên mọi lĩnh vực, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần.

Đồng thời hướng tới mục tiêu xây dựng hình ảnh người phụ nữ Xứ Lạng thời đại mới có sức khỏe, có tri thức, có ý chí và khát vọng vươn lên đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập và phát triển.

Những năm qua, Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả Phong trào Phụ nữ giúp nhau giảm nghèo có địa chỉ. Từ năm 2022 đến nay đã giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo bằng các hình thức như: cho vay không lấy lãi 188 triệu đồng; hỗ trợ tiền mặt trên 300 triệu đồng; giúp hơn 1 tấn gạo, 7.600 cây, con giống các loại, hơn 600 bó củi. Đồng thời, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ đóng góp ủng hộ quỹ Mái ấm tình thương giúp phụ nữ nghèo được trên 500 triệu đồng, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 33 nhà. Thông qua các hoạt động, dự kiến góp phần giúp trên 400 gia đình phụ nữ thoát nghèo, trên 600 gia đình phụ nữ thoát cận nghèo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ Lạng Sơn tích cực phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO