Tài nguyên nước

Phiên họp thứ 55 Ủy hội sông Mê Công:Thúc triển khai thực hiện Tuyên bố chung Viêng Chăn

Việt Anh 19/05/2023 - 10:39

(TN&MT) - Ngày 18/5, tại Đà Nẵng đã diễn ra Phiên họp lần thứ 55 của Ủy ban Liên hợp Ủy hội sông Mê Công quốc tế. Phiên họp nhằm thúc đẩy triển khai việc thực hiện Tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao lần thứ 4 của Ủy hội sông Mê Công quốc tế (Tuyên bố chung Viêng Chăn).

Tham dự Phiên họp có hơn 40 đại biểu là Ủy viên Ủy ban Liên hợp Ủy hội sông Mê Công quốc tế đến từ các quốc gia thành viên Ủy hội, đại diện của một số cơ quan, Bộ ngành có liên quan, Giám đốc điều hành và nhiều cán bộ, chuyên gia chủ chốt của Ban Thư ký Ủy hội.

Bà Nguyễn Thị Thu Linh, Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Liên Hợp, Chủ tịch Ủy ban Liên hợp Ủy hội sông Mê Công quốc tế nhiệm kỳ 2023 – Đại diện cho Bộ TN&MT tham dự và chủ trì Phiên họp.

Tại Phiên họp, Ủy ban Liên hợp Ủy hội sông Mê Công quốc tế đã xem xét Kế hoạch hành động thực hiện Tuyên bố chung Viêng Chăn do Ban Thư ký Ủy hội chuẩn bị gồm các hoạt động chủ chốt để thực hiện 7 ưu tiên chiến lược được nêu trong Tuyên bố chung, trong đó bao gồm việc xây dựng một hệ thống giám sát và chia sẻ các thông tin số liệu vận hành các công trình sử dụng nước trong lưu vực một cách kịp thời; tăng cường ứng dụng công nghệ mới trong các hoạt động dự báo cảnh báo; đồng thời thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa các quốc gia thành viên và giữa Ủy hội với các đối tác.

z4357514827564_8ad3f207f6b9156364252c9edcc30761.jpg
Toàn cảnh Phiên họp lần thứ 55 của Ủy ban Liên hợp Ủy hội sông Mê Công quốc tế

Phát biểu khai mạc Phiên họp, bà Nguyễn Thị Thu Linh - Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam nhấn mạnh, nhiệm vụ của Ủy ban Liên hợp Ủy hội sông Mê Công quốc tế là phải đưa ra các hướng dẫn cụ thể để hỗ trợ Ban Thư ký Ủy hội xây dựng một kế hoạch khả thi nhằm thực hiện hiệu quả Tuyên bố chung Viêng Chăn và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ các nước tại Hội nghị cấp cao lần thứ 4 của Ủy hội sông Mê Công quốc tế.

Tại Phiên họp, các đại biểu tham dự cũng đã thảo luận về việc thực hiện tham vấn cho các dự án thủy điện của Lào trên dòng chính sông Mê Công, trong đó nhấn mạnh cần tiếp tục đẩy mạnh hoàn thành tham vấn cho dự án thủy điện Sanakham và bắt đầu tiến hành tham vấn cho dự án thủy điện Phou Ngòi, với các thông tin bổ sung do Chính phủ Lào cung cấp. Ủy ban liên Hợp cũng chỉ đạo Ban Thư ký Ủy hội tích cực phối hợp với Lào trong thực hiện các kế hoạch hành động thực hiện các Thỏa thuận đạt được của quá trình tham vấn trước đối với các dự án thủy điện Pắc Beng, Pắc Lay, Luông Phrabang và chia sẻ kịp thời với các quốc gia thành viên về tiến độ và kết quả thực hiện.

Đối với kế hoạch bổ sung một tổ máy của công trình thủy điện Đôn Sahong, Ủy ban Liên hợp đã chỉ đạo Ban Thư ký Ủy hội khẩn trương đánh giá ảnh hưởng của việc thay đổi này, lập báo cáo kỹ thuật để giúp cho các quốc gia thành viên khác là Campuchia, Thái Lan và Việt Nam sớm tiến hành thực hiện tham vấn trong nước.

cac-dai-bieu-tham-du-phien-hop.jpg
Các đại biểu tham dự Phiên họp chụp ảnh lưu niệm

Cùng với đó, tại Phiên họp, Ban Thư ký đã báo cáo tình hình khí tượng thủy văn trong lưu vực và công tác dự báo thủy văn sông Mê Công trong mùa khô 2023, các nhận định về xu thế đối với mùa mưa 2023. Trên cơ sở báo cáo, Ủy ban Liên hợp chỉ đạo Ban Thư ký Ủy hội cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thủy văn trên lưu vực trong mùa lũ năm 2023, kịp thời cung cấp các bản tin dự báo cho các quốc gia ven sông và tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện các công cụ dự báo thủy văn trung hạn và dài hạn để giúp đưa ra các kết quả dự báo tốt hơn nữa, nhằm hỗ trợ các quốc gia trong ứng phó kịp thời với các thay đổi về thủy văn trong lưu vực.

Đặc biệt, Ủy ban Liên hợp cũng khen ngợi Ban Thư ký đã chuẩn bị tốt nội dung báo cáo về diễn biến tài nguyên nước trên lưu vực với các nội dung về chất lượng nước và môi trường nước trên lưu vực. Tuy nhiên, để hoàn thiện đầy đủ báo cáo, Ủy ban Liên hợp đề nghị Ban Thư ký cần tiếp tục bổ sung các thông tin về diễn biến phù sa bùn cát và thủy sản trên lưu vực trong thời gian tới.

Phiên họp cũng thảo luận về tình hình nhân sự và tài chính của Ủy hội, đặc biệt là các giải pháp đổi mới cơ chế tài chính bao gồm việc thiết lập Quỹ Mê Công và thúc đẩy các hoạt động hợp tác với các quỹ tài chính toàn cầu (Quỹ Khí hậu xanh, Quỹ Môi trường môi toàn cầu). Ủy hội cũng chỉ đạo Ban Thư ký phối hợp với các quốc gia thành viên và Trung Quốc thúc đẩy thực hiện Nghiên cứu chung về “Diễn biến thay đổi điều kiện thuỷ văn của lưu vực sông Mê Công-Lan Thương và chiến lược thích ứng” để có thể sớm đưa ra các giải pháp hiệu quả ứng phó, thích ứng với các điều kiện cực đoan trên lưu vực.

z4357514418495_303da3e25bec34228632625246966f71.jpg
Ký kết biên bản Phiên họp lần thứ 55 của Ủy ban Liên hợp Ủy hội sông Mê Công quốc tế

Dự kiến Phiên họp lần thứ 56 Ủy ban Liên hợp của Ủy hội sông Mê Công quốc tế sẽ được tổ chức vào tháng 9 năm 2023 tại Trụ sở Ban Thư ký Ủy hội, Viêng Chăn, Lào.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phiên họp thứ 55 Ủy hội sông Mê Công:Thúc triển khai thực hiện Tuyên bố chung Viêng Chăn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO