Phát động phong trào trồng “Đường cây Bác Hồ” tại Phú Thọ

Hoàng Ngân - Thu Trang| 11/01/2020 17:59

(TN&MT) - Ngày 11/1, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ phát động “Tết trồng cây” đầu tiên, Viện Môi trường và Năng lượng tái tạo phối hợp cùng Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức Chương trình Sứ giả môi trường – Phát động toàn dân tham gia phong trào trồng “Đường cây Bác Hồ” lần thứ nhất tại Phú Thọ để hưởng ứng phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Ông Vũ Trường Xuân - Viện trưởng Viện Môi trường và Năng lượng tái tạo phát biểu tại lễ phát động

Tham dự chương trình có đại diện Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và các Sở ngành địa phương; Viện Môi trường và Năng lượng tái tạo, Đoàn thanh niên Cục Cảnh sát kinh tế -Bộ công an, sinh viên một số trường đại học, cùng gần 1000 người dân huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. 

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Trường Xuân - Viện trưởng Viện Môi trường và Năng lượng tái tạo cho biết, chương trình nhằm mục đích vận động các cơ quan, doanh nghiệp, người dân cả nước trồng hàng cây hai bên đường Hồ Chí Minh, các tuyến đường nhánh kết nối với đường Hồ Chí Minh, các tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ, Liên huyện, Liên xã, Liên thôn gắn biển “Đường cây Bác Hồ” từng tuyến trên cả nước”.

Các đại biểu tham gia trồng cây dọc tuyến quốc lộ 32

“Trong bối cảnh biến đổi khí hậu có diễn biến phức tạp, khó lường, cháy rừng xảy ra trên diện rộng, mỗi cá nhân chúng ta hãy góp sức nhỏ bé vào công cuộc bảo vệ môi trường. Chúng ta cùng nhau chung tay trồng thêm nhiều cây xanh, hạn chế sử dụng túi nilong, không sử dụng đồ nhựa 1 lần, không vứt rác thải bừa bãi, tuyên truyền, khuyến khích cộng đồng tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường”, ông Vũ Trường Xuân nhấn mạnh. 

Đến nay, sau gần 1 tháng phát động, Ban tổ chức chương trình đã nhận được Quỹ cây gồm 10.000 cây, trong đó có 500 cây hoa ban và Osaka cao trên 3m, 500 cây hoa điệp vàng, hoa ban cao 1m được trồng trên tuyến đường quốc lộ 32 có chiều dài gần 5km thuộc địa bàn xã Hương Nộn, huyện Tam Nông.

Các đại biểu tưới cây sau khi trồng

Điểm nổi bật của chương trình chính là gắn kết giữa các cá nhân, đơn vị quan tâm đến môi trường, ủng hộ Quỹ cây với người dân từng địa phương nơi gắn biển “Đường cây Bác Hồ” trong việc trồng, chăm sóc cây sau này.

Quang cảnh buổi lễ phát động

Đây là một hoạt động đầu tiên trong chuỗi các hoạt động của Chương trình Sứ giả môi trường - Phát động toàn dân tham gia phong trào trồng “Đường cây Bác Hồ” triển khai trên địa bàn cả nước. Dự kiến chương trình sẽ chia làm nhiều giai đoạn, tổ chức phát động tại 3 miền Bắc, Trung, Nam và tổng kết sau mỗi đợt phát động.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát động phong trào trồng “Đường cây Bác Hồ” tại Phú Thọ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO