Phát động phong trào "Hướng về biên giới, biển đảo Tổ quốc"

28/02/2014 00:00

(TN&MT) - Sáng 28/02, thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 25 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”; 55 năm “Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng”.

(TN&MT) - Sáng 28/02, Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 25 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”; 55 năm “Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng” và phát động phong trào toàn dân hướng về biên giới, biển đảo.
   
Thành ủy Đà Nẵng tặng bức trướng cho Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng nhân kỷ niệm 55 ngày Biên phòng toàn dân
   
  Tại Lễ mít tinh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng kêu gọi: Thông qua những hoạt động thiết thực, các ngành, các cấp, địa phương và người dân Đà Nẵng chung tay góp sức cùng nhân dân cả nước hướng về biên giới, biển đảo, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo Tổ quốc, xây dựng thành phố biển Đà Nẵng hiện đại, văn minh và giàu đẹp.
   
  Những năm qua, cùng với việc chăm lo xây dựng lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển, Đảng bộ và chính quyền TP Đà Nẵng luôn chăm lo xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng nền Biên phòng toàn dân thực sự vững chắc; phát huy sự đồng thuận của toàn dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển.
   
  Lực lượng biên phòng Đà Nẵng đã có nhiều thành tích xuất sắc, nhất là trong phòng chống và đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, bảo vệ môi trường sinh thái biển; xung kích và hiệu quả trong công tác tìm kiếm, cứu nạn...
   
Tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia cho 22 cá nhân
   
  Tại lễ mít tinh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Đà Nẵng đã phát động phong trào "Ngày Biên phòng toàn dân" và "Hướng về biên giới, biển đảo Tổ quốc", bao gồm bốn nội dung chính. Cụ thể như tiếp tục quán triệt, thực hiện những mục tiêu, quan điểm, phương hướng, phương châm chỉ đạo của Nghị quyết 28 của TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
   
  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức quốc gia, biên giới cho  người dân và bạn bè quốc tế trong việc khẳng định chủ quyền Việt Nam trên các vùng biển và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Đặc biệt là, quần đảo Hoàng Sa thuộc TP Đà Nẵng. Nâng cao chất lượng Ngày Biên phòng toàn dân, gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, xây dựng điểm sáng văn hóa trên tuyến biên giới, bờ biển và hải đảo. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào "Hướng về biên giới, hải đảo", "Hướng về Hoàng Sa", xây dựng "Quỹ nghĩa tình biên giới, hải đảo", "Quỹ an ngư", tham gia vận động xây dựng "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo", "Mái ấm chiến sỹ nơi biên giới"... Phát huy tốt mối quan hệ gắn bó máu thịt và đoàn kết quân dân, chăm lo xây dựng lực lượng biên phòng Đà Nẵng vững mạnh toàn diện, nâng cao đời sống cán bộ chiến sỹ, động viên cán bộ chiến sỹ biên phòng yên tâm công tác, vững chắc tay súng bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
   
  Dịp này, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng có 1 tập thể vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới; 8 tập thể và gần 240 cá nhân được tặng thưởng Huân, huy chương các hạng…
           
Lan Anh
  
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát động phong trào "Hướng về biên giới, biển đảo Tổ quốc"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO