Phát động chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển

31/05/2019 09:53

(TN&MT) - Ngày 30/5, tại cảng Phước Hưng huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp tổ chức phát động chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”. Đây là hoạt động diễn ra trong tuần lễ “Biển và hải đảo Việt Nam” nhằm giúp đỡ và đồng hành cùng ngư dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng và ngư dân Việt Nam ở các tỉnh thành nói chung trong hải trình vươn khơi, khai thác, đánh bắt thủy hải sản xa bờ, và cùng chung tay bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới.  

anh 1,
Văn nghệ chào mừng

Dự chương trình, phía Quân chủng Hải quân có Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Bí thư đảng ủy, Chính ủy Hải quân cùng các cơ quan chức năng của Quân chủng. Phía Vùng 2 Hải quân có Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng, Tư lệnh Vùng; Chuẩn đô đốc Nguyễn Phong Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng.

Chương trình diễn ra trong không khí vui mừng phấn khởi của đông đảo bà con ngư dân huyện Long Điền và hơn 500 cán bộ chiến sĩ đến từ các đơn vị Hải quân Vùng 2: Lữ đoàn tàu săn ngầm 171, Lữ đoàn tàu tên lửa 167, Lữ đoàn 125, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Phát biểu tại chương trình, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Phong Cảnh, Chính ủy Vùng 2 khẳng định: Cán bộ chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam nói chung và Bộ Tư lệnh Vùng 2 nói riêng luôn coi đồng hành, giúp đỡ và làm điểm tựa cho bà con ngư dân trên mọi miền đất nước, trong đó có ngư dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và coi đó là trách nhiệm, nghĩa vụ trong làm kinh tế biển, và xây dựng nền quốc phòng an ninh trên biển. “Với vai trò là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển đảo thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, trong những năm qua, Vùng 2 Hải quân đã luôn đồng hành cùng ngư dân, bảo vệ môi trường hòa bình trên biển.  Mục tiêu của chương trình nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả, vận động hỗ trợ bà con ngư dân khai thác thủy, hải sản an toàn, đúng pháp luật; gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo”, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Phong Cảnh, nhấn mạnh.

Cũng theo Chuẩn Đô đốc Nguyễn Phong Cảnh, những nội dung nhiệm vụ trọng yếu mà cán bộ chiến sĩ Vùng 2 Hải quân sẽ thực hiện trong thời gian tới đây là: Tuyên truyền bà con ngư dân về vị trí vai trò của biển, những pháp lý căn bản về đánh bắt hải sản hợp pháp; hỗ trợ kịp thời cho bà con ngư dân đang đánh bắt hải sản trên các vùng biển Việt Nam; tăng cường các lực lượng của Vùng 2 Hải quân đang làm nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo như tàu trực, tàu tuần tiễu, nhà giàn DK1 hỗ trợ lương thực, nước ngọt cho bà con ngư dân khi cần thiết; thực hiện tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, cấp cứu, sửa chữa máy móc, ngư cụ cho ngư dân khi có sự cố; bảo vệ tính mạng, tài sản cho bà con ngư dân, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Ngay trong buổi phát động chương trình, Vùng 2 đã tặng 250 lá cờ Tổ quốc, và cùng các chủ tàu treo cờ Tổ quốc lên cột cờ để ngay chiều 30/5 một số tàu hải trình ra khơi; tặng 10 phần quà cho 10 hộ gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Với tinh thần “Quyết tâm đưa Việt nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn”, “Mỗi ngư dân là một chiến sĩ, mỗi con tàu là một cột mốc bảo vệ biển đảo”; “Hải quân Việt Nam là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển đảo”; “Vươn khơi bám biển phát triển kinh tế bảo vệ chủ quyền biển đảo”… ngay sau phát động chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”, hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đang làm nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo, tàu trực, nhà giàn DK1 sẽ cùng đồng hành và làm điểm tựa cho bà con ngư dân yên tâm khai thác đánh bắt thủy hải sản xa bờ

Một số hình ảnh ghi nhận tại phát động chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”:

anh 2,
Khi được Vùng 2 hải quân tặng cờ Tổ quốc mới, chủ tàu cá VT – 1286 TS Đỗ Văn Nhạn, treo ngay lên cột cờ, thay cho lá cờ cũ rách bươm vì sóng gió
anh 3,
Chiến sĩ Hải quân giúp ngư dân treo cờ Tổ quốc
anh 4,
Phát cờ và tờ rơi miễn phí cho ngư dân
anh 5,
Tuyên truyền cho ngư dân đánh bắt hải sản đúng pháp luật trên biển
anh 6,
Bà con ngư dân được tặng cờ Tổ quốc và quà
anh 7,
Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con ngư dân tại cầu cảng Phước Hưng
anh 8,
Một người dân nghiên cứu dịch vụ hậu cần nghề cá trước khi đi biển
anh 9,
Chuẩn Đô đốc Hải quân Vùng 2 Phạm Khắc Lượng tặng quà cho bà con ngư dân
anh 10 ,
Vùng 2 Hải quân và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ký kết chương trình phối hợp hoạt động

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát động chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO