Ô nhiễm tiếp tục bao trùm thủ đô Ấn Độ

22/11/2017 00:00

(TN&MT) – Ngày 21/11, Đài phát thanh toàn Ấn (All India Radio) đưa tin chất lượng không khí ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ tiếp tục tồi tệ.

Theo Ủy ban Kiểm soát ô nhiễm Trung ương Ấn Độ, chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở thủ đô New Delhi đã đạt đến ngưỡng 323 vào sáng 21/11, tăng so với mức 292 vào ngày 19/11 và 298 vào ngày 18/11.

Giá trị AQI từ 301-400 được cho là mức rất nguy hiểm trong khi mức an toàn chỉ là 50.

Khói mù ở New Delhi. Ảnh: CNN.
Khói mù ở New Delhi. Ảnh: CNN.

Đợt mưa phùn ở thủ đô New Delhi và vùng ngoại ô mới đây đã giúp làm sạch các hạt bụi ô nhiễm và cải thiện chất lượng không khí trong những ngày qua.

Không chỉ ảnh hưởng đến tầm nhìn, khói bụi ô nhiễm còn gây khó thở và dễ mắc các bệnh về phổi.

Mai Đan

Tổng hợp từ Bernama & Straitstimes

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ô nhiễm tiếp tục bao trùm thủ đô Ấn Độ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO