Nông Cống (Thanh Hóa): Bãi rác ô nhiễm rộng như sân vận động

04/06/2018 14:21

(TN&MT) – Rác nằm chồng chất, trải dài vài trăm mét, ruồi bu nhiều vô kể, bốc mùi hôi thối nồng nặc…đó là tình trạng của bãi rác khổng lồ có diện tích 8,3 ha thuộc thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống (Thanh Hóa). Đầu năm 2014, mặc dù đã xây dựng hệ thống lò thiêu hủy rác theo công nghệ Nhật Bản, tuy nhiên đến nay số lượng rác thải vẫn không có dấu hiệu sụt giảm.

Bãi rác huyện Nông Cống được UBND huyện ký quyết định số 319/QĐ-UBND, chuyển giao việc quản lý và xử lý cho công ty cổ phần Xây dựng và Quản lý giao thông Công chính Nông Cống từ ngày 15/3/2012, với diện tích 8,3 ha, 4 hố chứa rác, đây là nơi tập kết rác của toàn huyện với số lượng lớn khoảng 50 tấn/ngày. Hiện bãi rác vẫn chưa được quy hoạch đạt chuẩn nên tình trạng ứ đọng rác ngày một tăng, gây ô nhiễm nghiêm trọng và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhiều hộ dân sinh sống quanh đó.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Báo TN&MT ghi nhận:
 

Bề mặt rác phủ kín diện tích 8,3 ha, thật không sai khi nói bãi rác huyện Nông Cống rộng ngang với một sân vận động.
Bề mặt rác phủ kín diện tích 8,3 ha, thật không sai khi nói bãi rác huyện Nông Cống rộng ngang với một sân vận động.
Rác thải của toàn huyện Nông Cống tập kết về đây được chất cao như núi.
Rác thải của toàn huyện Nông Cống tập kết về đây được chất cao như núi.
Hiện bãi rác vẫn chưa được quy hoạch một cách khoa học và đạt chuẩn, nên tình trạng rác thải rắn công nghiệp như vải thừa đều được tập kết một cách tràn lan, bữa bãi.
Hiện bãi rác vẫn chưa được quy hoạch một cách khoa học và đạt chuẩn, nên tình trạng rác thải rắn công nghiệp như vải thừa đều được tập kết một cách tràn lan, bữa bãi.
Nhiều hộ dân sinh sống quanh đó cho biết: Những hôm nắng ráo, mùi hôi thối hòa lẫn mùi khói khét lẹt từ bãi rác, ngửi mà thấy khó chịu, hễ khi nào trâu, bò đi qua bãi rác là ruồi muỗi bám đầy. Nhiều hôm ăn cơm cũng không thể nuốt nổi, chỉ sợ sống gần bãi rác ô nhiễm lại sinh bệnh tật, vì vậy rất mong chính quyền địa phương và cơ quan chức nắng sớm có biện pháp khắc phục.
Nhiều hộ dân sinh sống quanh đó cho biết: Những hôm nắng ráo, mùi hôi thối hòa lẫn mùi khói khét lẹt từ bãi rác, ngửi mà thấy khó chịu, hễ khi nào trâu, bò đi qua bãi rác là ruồi muỗi bám đầy. Nhiều hôm ăn cơm cũng không thể nuốt nổi, chỉ sợ sống gần bãi rác ô nhiễm lại sinh bệnh tật, vì vậy rất mong chính quyền địa phương và cơ quan chức nắng sớm có biện pháp khắc phục.
Đầu năm 2014, lò đốt rác theo công nghệ Nhật Bản được xây dựng, tuy nhiên với trữ lượng rác thải toàn huyện khoảng 50 tấn/ngày, đêm thì có khác nào “lấy kiến cõng voi”.
Đầu năm 2014, lò đốt rác theo công nghệ Nhật Bản được xây dựng, tuy nhiên với trữ lượng rác thải toàn huyện khoảng 50 tấn/ngày, đêm thì có khác nào “lấy kiến cõng voi”.
Qua quan sát của PV, toàn bộ diện tích 8,3 ha rác thải chỉ có 3 nhân công, vỏn vẹn 1 chiếc máy ủi và băng chuyền cỡ nhỏ. Việc thiếu trang thiết bị cộng với lò đốt rác quá nhỏ là một trong những nguyên nhân chính khiến tình trạng tồn đọng rác thải vẫn chưa được giải quyết.
Qua quan sát của PV, toàn bộ diện tích 8,3 ha rác thải chỉ có 3 nhân công, vỏn vẹn 1 chiếc máy ủi và băng chuyền cỡ nhỏ. Việc thiếu trang thiết bị cộng với lò đốt rác quá nhỏ là một trong những nguyên nhân chính khiến tình trạng tồn đọng rác thải vẫn chưa được giải quyết.
Rác thải nổi lềnh bềnh trong khu vực của 4 hồ chứa, hệ thống xử lý nước thải không có nên toàn bộ nước rỉ rác được chảy trực tiếp vào các hồ chứa. Trong thời tới nếu như không có biện pháp khắc phục, xử lý thì e rằng nguồn nước ngầm quanh khu vực bãi rác huyện Nông Cống sẽ ô nhiễm trầm trọng.
Rác thải nổi lềnh bềnh trong khu vực của 4 hồ chứa, hệ thống xử lý nước thải không có nên toàn bộ nước rỉ rác được chảy trực tiếp vào các hồ chứa. Trong thời tới nếu như không có biện pháp khắc phục, xử lý thì e rằng nguồn nước ngầm quanh khu vực bãi rác huyện Nông Cống sẽ ô nhiễm trầm trọng.
Thiết nghĩ, để giải quyết dứt điểm tình trạng ứ đọng rác hiện nay thì chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng cần có giải pháp quy hoạch lại bãi rác huyện Nông Cống hiệu quả, đồng thời đầu tư xây dựng, nâng cấp lò đốt và hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn.
Thiết nghĩ, để giải quyết dứt điểm tình trạng ứ đọng rác hiện nay thì chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng cần có giải pháp quy hoạch lại bãi rác huyện Nông Cống hiệu quả, đồng thời đầu tư xây dựng, nâng cấp lò đốt và hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nông Cống (Thanh Hóa): Bãi rác ô nhiễm rộng như sân vận động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO