Xã hội

Ninh Thuận: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn 2024

Đỗ Vương 24/02/2024 - 17:02

Sáng 24/2, tại khu vực Hồ điều hòa trung tâm thuộc phường Mỹ Bình (thành phố Phan Rang – Tháp Chàm), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh, Xuân Giáp Thìn 2024

Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân” và thực hiện Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ, cùng với xác định cụ thể vai trò, ý nghĩa, giá trị sinh thái, nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hoà khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên; hoàn thành thắng lợi kế hoạch trồng cây, trồng rừng.

z5188799439592_ab2b91ed3548740d8e3681b20e9acf7a.jpg
Lãnh đạo tỉnh cùng hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên tỉnh Ninh Thuận tham gia Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, cách đây 65 năm, ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo kêu gọi toàn dân hưởng ứng "Tết trồng cây", "Việc này tốn kém ít mà lợi ích nhiều", "Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người". Từ đó đến nay, Tết trồng cây trở thành truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc trong dịp Tết đến, Xuân về: "Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân".

z5188826678149_b8987aa98b7e77a8e7c90fe13b6a3859.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, Trần Quốc Nam tham gia trồng cây

Với tinh thần, ý nghĩa đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, công chức, đoàn viên thanh niên, các đơn vị trên địa bàn tỉnh hăng hái tham gia trồng cây gây rừng, trồng cây lấy gỗ, lấy bóng mát, trồng cây chắn gió, bảo vệ đê sông, đê biển, trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng,...phù hợp với điều kiện, khả năng của từng địa phương, đơn vị với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đạt 49% theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra.

Tại đây, các đại biểu tham gia trồng cây xanh tại khuôn viên công viên Hồ điều hòa trung tâm phường Mỹ Bình. Cùng thời điểm, "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại tỉnh Ninh Thuận được triển khai tại nhiều địa phương trong tỉnh, với hàng chục nghìn cây xanh được trồng. Đây không chỉ là hoạt động thiết thực chào mừng Xuân mới mà còn là dịp để người dân Ninh Thuận bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Bác Hồ và đóng góp vào việc xây dựng tỉnh Ninh Thuận ngày càng xanh, sạch, đẹp và văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ninh Thuận: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO