Ninh Bình: Gần 3.000 ngôi nhà bị ngập do mưa lũ

24/07/2018 09:58

(TN&MT) – Do ảnh hưởng của mưa bão số 3 kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước ở các sông Hoàng Long, sông Đáy lên nhanh, làm cho gần 3.000 ngôi nhà ở hai huyện Gia Viễn và Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) bị ngập trong nước lũ, hơn 900 ha lúa mùa mới cấy bị ngập trắng.

Ông Bùi Hoàng Hải – Chánh văn phòng UBND huyện Gia Viễn cho biết: Trên địa bàn, diện tích lúc mới cấy và gieo sạ bị ngập trắng là 349,5ha, diện tích lúa mới cấy bị ngập phất phơ là 71ha, diện tích cây màu bị ngập 12ha, 17ha ao nuôi trồng thủy sản bị mất trắng. Tổng số nhà bị ngập là 438 hộ.

Ngoài ra, mưa lũ khiến 2 đoạn bờ tường xây cồng trình chống lũ bờ bao Hoa Tiên, xã Gia Hưng bị vỡ với chiều dài 150 m.

Anh 1
Mưa lũ đã khiến gần 3.000 ngôi nhà tại Ninh Bình bị ngập

Trao đổi với PV Báo Tài nguyên và Môi trường, bà Bùi Bích Thu – Chánh văn phòng UBND huyện Nho Quan cho biết: Do hoàn lưu của cơn bão số 3 và hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn huyện Nho Quan có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa tại Nho Quan từ ngày 08/07 đến 11 giờ ngày 21/07 là 451,1mm. Mực nước lúc 8 giờ ngày 22/07/2018 tại Bến Đế, sông Hoàng Long có đỉnh lũ là +4,12m.

Mưa lũ đã khiến cầu Lập Cập nằm trên Quốc lộ 12B nối liền huyện Nho Quan và huyện Yên Thủy (Hòa Bình) nước tràn qua đường ảnh hưởng đến việc lưu thông của các xe cơ giới; Đường tỉnh lộ ĐT 479 bị ngập dài 100 m, điểm ngập sâu nhất 25 cm (thuộc địa bàn xã Xích Thổ); Đoạn kè xung yếu Hang Chuộn, xã Lạc Vân bị ảnh hưởng từ đợt mưa lũ tháng 10/2017 có hiện tượng bị thẩm lậu, hiện đang được huyện túc trực theo dõi thân kè;

Mưa lũ cũng làm cho 2.500 ngôi nhà bị ngập, tập trung ở các xã Gia Thủy, Lạc Vân, Đức Long, Gia Tường, Thượng Hòa, Xích Thổ, Lạng Phong, Gia Sơn; 550 ha lúc mùa bị ngập, 250 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập, 3 trang trại bị ngập và hơn 500 con vịt bị cuốn trôi.

Anh 2
Do chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước cùng với phương châm “4 tại chỗ” nên trên địa bàn Ninh Bình không có thiệt hại về người trong đợt mưa lũ vừa qua

Tính đến thời điểm hiện tại, mưa đã ngừng, lượng nước đã rút tuy nhiên còn chậm. Do vậy, huyện đã vận hành hết công suất 12 trạm bơm với 46 máy công suất 184.000 m3/h để bơm tiêu thoát nước.

Nhờ công tác chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước với phương châm “4 tại chỗ” nên trên địa bàn toàn tỉnh không có thiệt hại về người.

Hiện các huyện Nho Quan và Gia Viễn cùng các lực lượng và nhân dân đang tích cực triển khai các biện pháp khôi phục, sữa chữa nhà cửa, nước rút đến đâu đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh đến đó. Đồng thời, khẩn trương khôi phục các công trình giao thông, thủy lợi cấp bách để phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, đảm bảo đủ vốn, lúa giống, xăng dầu, vật tư nông nghiệp thiết yếu để khôi phục sản xuất vụ mùa.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình: Gần 3.000 ngôi nhà bị ngập do mưa lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO