Nghệ An: Rác thải “bủa vây” gây ô nhiễm ở nhiều xã

03/06/2019 11:36

(TN&MT) – Nhiều bãi tập kết rác thải tự phát hình thành tại một số tuyến đường ở các địa phương như Nghi Lộc, Cửa Lò… khiến cho môi trường bị ô nhiễm, người dân xung quanh bức xúc. Đây là một thực trạng đáng buồn mà chính quyền địa phương không xử lý được.

Tại khu vực giáp ranh giữa hai xã Nghi Quang và Nghi Thiết (huyện Nghi Lộc) lâu nay tồn tại một bãi rác tự phát mà chính quyền đã rất nỗ lực cấm từ nhiều năm nay nhưng không thực hiện được. Thực trạng trên khiến cho môi trường bị ô nhiễm, người dân bức xúc.
 

Bãi rác thải tự phát tại xóm Đông, xã Nghi Thiết (Nghi Lộc) gây ô nhiễm nghiêm trọng
Bãi rác thải tự phát tại xóm Đông, xã Nghi Thiết (Nghi Lộc) gây ô nhiễm nghiêm trọng

Được biết, bãi rác tự phát nói trên nằm ở xóm Đông, xã Nghi Thiết. Đây là nơi tiếp giáp với xóm Tân Lập 1, xã Nghi Quang và cũng là điểm gần với cảng cá Nghi Quang. Theo phản ánh của người dân nơi đây, bãi rác được hình thành từ nhiều năm trước và ngày càng có dấu hiệu “phình” to, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông khi đi qua tuyến đường liên xã này.

Một người dân ở xóm Tân Lập 1, xã Nghi Quang, cho hay, bãi rác nói trên là bãi rác tự phát, người dân đi chợ, đi làm…qua khu vực này thường có thói quen mang theo rác thải từ trong nhà ra đổ bừa bãi. Như thành phong trào nên bãi rác ngày càng lớn dần gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
 

Rác thải tập kết tại xóm Đông với đầy đủ chủng loại và ngày càng nhiều
Rác thải tập kết tại xóm Đông với đầy đủ chủng loại và ngày càng nhiều

Tại một địa phương khác, đó là xóm Tân Hồ, xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc) thời gian qua cũng đang xuất hiện một bãi tập kết rác “khổng lồ” ngay sát đường chính từ UBND xã đi xóm Tân Hồ. Rác thải tập kết lâu ngày không được xử lý gây ô nhiễm môi trường, thậm chí rác thải còn tràn cả ra đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Theo người dân xóm Tân Hồ, mấy ngày vừa qua có người đến gom rác lại và đốt gây khói bụi bao trùm cả khu vực. Dù có đốt nhưng lượng rác quá nhiều nên cũng “xử lý” không xuể…

Tại xã Nghi Xuân, một số xóm như xóm Xuân Lan, Xuân Cảnh dọc tuyến đường sinh thái ven sông Lam xuống Cửa Lò cũng đang xuất hiện những đống rác ngày càng phình to ven đường. Rác ùn ứ lâu ngày không được xử lý khiến cho môi trường bị ô nhiễm, người dân bức xúc.
 

Bãi rác thải “khổng lồ” tại xóm Tân Hồ, xã Nghi Xuân (Nghi Lộc). Rác tràn ra cả đường ở xóm Tân Hồ, ảnh hưởng lớn đến người tham gia giao thông
Bãi rác thải “khổng lồ” tại xóm Tân Hồ, xã Nghi Xuân (Nghi Lộc). Rác tràn ra cả đường ở xóm Tân Hồ, ảnh hưởng lớn đến người tham gia giao thông

Hiện tượng rác thải tập kết, đổ bừa bãi cũng đang xảy ra tại một số địa phương của thị xã Cửa Lò. Tiêu biểu là khu vực đường ven sông Lam, đoạn qua khối Tân Nho (phường Nghi Hải) và tại Khối 1, phường Nghi Thủy. Theo đó, rác bị đổ bừa bãi nhiều nhất là tại bãi đất trống sát đường Bình Minh (xuống Cảng Cửa Lò) hình thành nên những khu vực đổ rác thải với đủ chủng loại. Thêm nữa, tại con đường tạm vào bến cảng số 5 và số 6 Cảng Cửa Lò nối ra đường bình Minh từ vài năm nay xuất hiện những bãi rác thải “bất đắc dĩ” với các loại rác thải sinh hoạt, rác thải rắn như sỉ than tổ ong, rác thải xây dựng và thậm chí là các mảnh kính vỡ cũng được tập kết tràn lan, kéo dài hàng trăm mét…khiến cho môi trường bị ô nhiễm. Điều đáng nói hơn là khu vực đường Bình Minh, đoạn qua Khối 1, phường Nghi Thủy nằm cách bãi tắm Cửa Lò không xa, việc không quản lý được hiện tượng đổ rác thải chắc chắn sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh của thị xã du lịch biển này.
 

Rác thải đổ ngay ven đường du lịch sinh thái ven sông Lam đoạn qua khối Tân Nho, phường Nghi Hải (thị xã Cửa Lò)
Rác thải đổ ngay ven đường du lịch sinh thái ven sông Lam đoạn qua khối Tân Nho, phường Nghi Hải (thị xã Cửa Lò)

Một người dân ở Khối 1, phường Nghi Thủy, phản ánh, ở khu vực bãi đất trống ven đường Bình Minh này từ lâu đã trở thành khu đổ rác thải với khối lượng lớn. Rác đổ bừa bãi lâu ngày không được xử lý khiến cho mùi hôi thối bao trùm khu dân cư nơi đây, ô nhiễm môi trường vô cùng.

Về thực trạng hình thành bãi rác tự phát ở địa phương mình quản lý, ông Bùi Văn Thành – Chủ tịch UBND xã Nghi Thiết, cho biết: “Xã chúng tôi tập kết rác tại xe, cứ 2 ngày một lần vận chuyển đi. Còn địa điểm tại xóm Đông là do người dân thiếu ý thức tự đổ trộm vào các thời điểm giữa trưa, ban đêm và sáng sớm. Chúng tôi đã cử lực lượng theo dõi để bắt nhưng không được”.
 

Rác thải tập kết bừa bãi sát đường Bình Minh, đoạn qua Khối 1, phường Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò)
Rác thải tập kết bừa bãi sát đường Bình Minh, đoạn qua Khối 1, phường Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò)

Còn ông Nguyễn Văn Trường – Phó chủ tịch UBND xã Nghi Xuân, lại giải thích thể hiện sự thiếu trách nhiệm của chính quyền địa phương: “Đúng là thời gian gần đây bên Công ty môi trường không tiến hành gom rác để vận chuyển đi xử lý vì hiện nay phí xử lý rác thải đã tăng từ hơn 16 nghìn lên 24 nghìn đồng. Chủ tịch đi vắng nên chúng tôi chưa ký hợp đồng lại với nhà thầu được nên rác có tồn đọng, gây ô nhiễm là có”.
 

Rác thải đổ kéo dài hàng trăm mét tại đường “dã chiến” vào bến số 5,6 Cảng Cửa Lò (thuộc Khối 1, Phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò)
Rác thải đổ kéo dài hàng trăm mét tại đường “dã chiến” vào bến số 5,6 Cảng Cửa Lò (thuộc Khối 1, Phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò)

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV thì giá thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt mà UBND tỉnh Nghệ An vừa mới ban hành đến ngày 12/6/2019 mới có hiệu lực. Nghĩa là khi Quyết định này có hiệu lực từ ngày 12/6/2019 thì mọi thay đổi, kể cả ký lại hợp đồng về dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải mới được áp dụng. Thế nhưng không hiểu vì sao UBND xã Nghi Xuân lại giải thích cho hiện tượng đổ rác thải bừa bãi, tồn đọng lâu ngày là “chưa ký lại được hợp đồn thu gom, vận chuyển rác”?

Thực trạng rác thải đổ bừa bãi tại nhiều địa phương không được xử lý đang là thực trạng đáng báo động. Điều này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan mà cò thể hiện sự yếu kém của chính quyền các địa phương trong nhiệm vụ chính trị giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Rác thải “bủa vây” gây ô nhiễm ở nhiều xã
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO