Nghệ An: Cứu sống người phụ nữ ăn lá ngón tự tử

11/02/2019 15:59

(TN&MT)- Đội ngũ quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ, BĐBP Nghệ An, phối hợp y tế địa phương đã kịp thời cứu chữa một người phụ nữ người dân tộc Mông do ăn lá ngón tự tử.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 10/2/2019 (6 tháng Giêng Kỷ Hợi), do mâu thuẫn vợ chồng, chị Lỳ Y B (22 tuổi), người dân tộc Mông, trú tại bản Pà Khốm, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, đã ăn lá ngón tự tử.

Chị Lỳ Y B đã dần hồi phục do được phát hiện, cấp cứu kip thời
Chị Lỳ Y B đã dần hồi phục do được phát hiện, cấp cứu kip thời

Sau khi nhận được thông tin, Đồn BP Tri Lễ, phối hợp với trạm y tế xã Tri Lễ đã cấp cứu loại bỏ độc tố trong dạ dày bằng phương pháp tự nhiên, kết hợp tiêm thuốc kháng sinh, thuốc trợ tim, trợ sức.

Sau vài giờ đồng hồ tích cực cấp cứu, hồi sức, bệnh nhân đã hết tím tái, đỡ khó thở, nói chuyện, đi lại được.

Hiện, sức khỏe của bệnh nhân đang phục hồi và tiến triển tốt.

Do nhận thức thấp, nhiều người dân tộc thiểu số ở các huyện vùng cao của tỉnh Nghệ An hay giải quyết các mâu thuẫn gia đình hoặc bế tắc trong cuộc sống bằng cách ăn lá ngón tự tử, gây ra nhiều hậu quả đau lòng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Cứu sống người phụ nữ ăn lá ngón tự tử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO