Nghệ An: Có 8 người chết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4

Đình Tiệp - Thành Vinh| 04/10/2022 09:32

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Hậu quả làm 8 người chết; 6.736 ngôi nhà bị ngập; 1.428 hộ phải di dời; 298 nhà bị hư hỏng, tốc mái; hàng chục nghìn héc ta lúa và hoa màu bị thiệt hại. Đặc biệt, trận lũ quét kinh hoàng ở Kỳ Sơn gây thiệt hại hết sức nặng nề cho địa phương này.

Theo Báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Từ ngày 28/9 đến nay, tổng lượng mưa phổ biến trên địa bàn tỉnh Nghệ An là từ 300–550 mm.

Riêng trong 2 ngày 28-29/9, lượng mưa trên địa bàn các huyện, thị, thành của Nghệ An đạt: Quỳnh Lưu 577 mm, Thanh Chương 491 mm, Nam Đàn 429 mm, Hưng Nguyên 289 mm, Vinh 334 mm, Cửa Lò 338 mm, Con Cuông 319mm…

Vào rạng sáng ngày 2/10, trên địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn của Nghệ An có mưa lớn cục bộ gây lũ quét, ngập úng tại xã Cà Tạ và thị trấn Mường Xén. Lượng mưa đo được tại trạm Thuỷ văn Mường Xén từ 19h ngày 01/10 đến 7h ngày 3/10/2022 là 273mm.

3.jpg
Mưa lũ gây thiệt hại lớn ở Nghệ An.

Tính đến 12h ngày 3/10, mưa lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An gây ngập úng, lũ quét làm 8 người chết; 6.736 ngôi nhà bị ngập; 1.428 hộ phải di dời; 298 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 73 nhà thiệt hại trên 70%; 59 xóm bị cô lập; 3.971 hộ bị chia cắt… Thiệt hại về nông nghiệp: 2.809,34 ha lúa; 9.745,07 ha hoa màu; 1.309,92 ha cây công nghiệp; 152,9 ha cây trồng lâu năm; 3.906,3ha cây trồng hàng năm…; 57,75 tấn lương thực bị hư hỏng, cuốn trôi…

Mưa lớn do hoàn lưu bão số 4 còn gây thiệt hại nặng cho Nghệ An về chăn nuôi, thủy sản, diêm nghiệp, thủy lợi, giáo dục, giao thông và cơ sở hạ tầng khác…

5.jpg
Có 8 người chết, nhiều nhà cửa, tài sản bị cuốn trôi, hư hỏng.

Đặc biệt, mưa lớn gây lũ ống, lũ quét với cường độ mạnh xảy ra từ khoảng 2-8h sáng 02/10 trên địa bàn xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén đã gây thiệt hại lớn cho huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An). Tính đến 12h ngày 3/10, lũ quét đã cuốn trôi 1 cháu bé 4 tháng tuổi ở bản Sơn Hà (xã Tà Cạ), hiện đã tìm thấy thi thể.

Mưa lũ lớn cũng cuốn trôi và sập hoàn toàn 47 ngôi nhà của người dân, nhà làm việc của Công an xã Tà Cạ cũng bị sập hoàn toàn; 140 nhà hư hỏng nặng. Mưa lũ cũng cuốn trôi 2 ôtô, ngập 10 ô tô của người dân và cô lập 2 xã Tây Sơn và Tà Cạ của huyện Kỳ Sơn.

7.jpg
Thiệt hại nặng nề nhất là tại huyện biên giới Kỳ Sơn do trận lũ quét chưa từng thấy.

Ông Nguyễn Hữu Minh - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, cho biết: Trận lũ quét lịch sử xảy ra ngày 02/10 ước tính đã gây thiệt hại hơn 100 tỉ đồng. Lũ quét đã tàn phá nhiều nhà dân, khối lượng lớn bùn đất tràn vào nhiều công sở, trường học. Nếu trời không mưa, thì lực lượng tại chỗ cũng phải mất khoảng 10 ngày mới dọn dẹp cơ bản hết được.

8.jpg
Nhiều trường học, cơ quan công sở cũng bị thiệt hại nặng nề.

Cũng theo ông Minh, Kỳ Sơn là 1 trong số những huyện nghèo nhất cả nước, hàng năm đều đặn phải nhận gạo cứu đói của Chính phủ. Trong đợt phân bổ gạo cứu đói tháng 10/2022 này, huyện Kỳ Sơn cũng sẽ được phân bổ 300 tấn. Việc thu ngân sách của huyện mỗi năm trung bình cũng chỉ chừng dưới 20 tỉ đồng. Nhưng thiệt hại lần này do lũ quét đã gấp hơn 5 lần. Chưa kể đến đợt mưa lũ cách đây chưa đầy 1 tháng xảy ra tại xã Bảo Nam và một số xã khác của huyện Kỳ Sơn ước thiệt hại cũng khoảng trên 80 tỷ đồng, nhiều cơ sở vật chất như cầu cống, đường sá bị phá huỷ…

10.jpg
9.jpg
Đường sá, cầu cống bị phá huỷ, ngập bùn đất, chia cắt giao thông.

Về công tác khắc phục hậu quả trận lũ quét. Hiện, các lực lượng chức năng, người dân đang rất nỗ lực để dọn bùn đất và cố gắng tìm kiếm để vớt vát lại những tài sản còn có thể khắc phục, sửa chữa lại để sử dụng.

Trong chiều 03/10, những chuyến hàng cứu trợ từ các nơi đã lên đến thị trấn Mường Xén. Tuy nhiên, do trục đường chính của thị trấn Mường Xén chưa thông, nên xe cứu trợ phải dừng phía ngoài, cách vùng lũ khoảng 1 km. Địa bàn bị lũ quét qua vẫn đang rất ngổn ngang.

4.jpg
2.jpg
Công tác cứu trợ hàng thiết yếu ở Kỳ Sơn gặp nhiều trở ngại do đường sá đi lại khó khăn.

Do lối vào trung tâm lũ quét của 2 bản Hòa Sơn và Sơn Hà còn phải lội nước, bùn lầy, khá nguy hiểm, nên đoàn cứu trợ chỉ có thể mang mỗi người một túi hàng nhỏ. Nước lũ chảy xiết, kèm theo đất đá, cành cây gãy vụn... nên hành trình chuyển đồ cứu trợ rất vất vả và tiềm ẩn nguy hiểm. Trong chiều 3/10, những bao hàng hàng cứu trợ đầu tiên đã đến điểm tập kết tại bản Sơn Hà.

1.jpg
Công tác khắc phục hậu quả lũ lụt đang được tiến hành khẩn trương.

Theo ông Vi Hòe - Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn cho biết, trong chiều 3/10, các đoàn cứu trợ bắt đầu tiếp cận với người dân vùng lũ. Tuy nhiên, huyện chưa nắm được thông tin cụ thể về số đoàn và hàng hóa. Theo ông Vi Hòe, trước mắt, bà con cần những mặt hàng ăn liền và nước uống, sau đó là gạo và lương thực, thực phẩm khác.

11.jpg
Theo lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn, nếu trời không tiếp tục mưa thì phải mất khoảng 10 ngày mới có thể dọn dẹp được "đống đổ nát" sau trận lũ quét (Ảnh: B.N.A).

Đến chiều 03/10, mặc dù mực nước đã rút bớt nhưng trên các tuyến đường ở trung tâm thị trấn Mường Xén vẫn ngổn ngang đất, đá và cây cối; mọi phương tiện chưa thể đi lại được. Vì thế, công tác khắc phục hậu quả lũ quét và cứu trợ gặp khá nhiều trở ngại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Có 8 người chết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO