Ngày 8/8, vùng áp thấp giữa biển Đông có khả năng mạnh thêm

08/08/2018 08:23

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng áp thấp trên biển đông đang di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm.

ap thap nhiet doi tren bien dong (1)
Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm. Ảnh minh họa

Ngày 8/8, dải hội tụ nhiệt đới có trục vào khoảng 14-17 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp có vị trí lúc 01 giờ sáng nay ở vào khoảng 15,4-16,4 độ Vĩ Bắc; 113,9 -114,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 210-310km về phía Đông Nam.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 9/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 16,3-17,3 độ Vĩ Bắc; 112,9 -113,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, trong ngày và đêm nay (8/8), ở vùng biển phía Nam khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực giữa biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió giật mạnh cấp 8.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn: cấp 1.    

Thời tiết đất liền cụ thể của từng khu vực ngày 8/8:

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-97%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 70-96%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ  31 - 34 độ C .

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối và đêm nhiều mây có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-97%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-98%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 75-99%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-98%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hà Nội, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 70-94%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày 8/8, vùng áp thấp giữa biển Đông có khả năng mạnh thêm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO