Ngày 17/8, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nắng nóng

Thu Trang | 17/08/2022 08:52

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nắng nóng với nền nhiệt cao nhất trên 35 độ, chiều tối, khả năng có mưa dông vài nơi. Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

nang.jpg
Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết ngày 17/8:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, riêng miền Đông, có nơi trên 32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày 17/8, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nắng nóng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO