Ngày 15/4, Miền Bắc có mưa nhỏ, miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng

Khánh Ly| 15/04/2022 08:45

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (15/4), nền nhiệt các tỉnh, thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục ổn định, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm lạnh.

Từ đêm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng xảy ra mưa to, mưa rào và dông. Riêng khu vực Tây Bắc, Việt Bắc cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng. Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng chiều tối có mưa giông, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

a57d9358-4e24-47a6-afa3-3d558938d096.jpeg
Hà Nội duy trì trời nhiều mây

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 15/4:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu Tây Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 26-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. 

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày 15/4, Miền Bắc có mưa nhỏ, miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO