Ngày 14/10, cảnh báo mưa lớn từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và Tây Nguyên

Khánh Ly| 14/10/2022 07:24

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (14/10), do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh và gió đông hoạt động mạnh, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng từ Quảng Trị đến Bình Định, Kon Tum, Gia Lai có mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa từ đêm qua (13/10) đến hết 15/10 ở khu vực Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai là 100-200mm, có nơi trên 250mm. Mưa to với tổng lượng lớn nhất là ở khu vực Thừa Thiên - Huế đến Bình Định, từ chiều tối và đêm 13/10 đến hết ngày 15/10 là 250-450mm, có nơi trên 500mm.

Cảnh báo mưa lớn ở khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có khả năng còn kéo dài đến hết ngày 16/10. Tổng lượng mưa tích lũy từ chiều tối 13-16/10 ở khu vực này là 200-500mm, có nơi trên 600mm.

Mưa trút xuống trên nền đất đá đã bão hòa nước, nên nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Bên cạnh đó, lũ trên các sông cũng dâng cao, chảy xiết nên người dân ở những vùng này cần đề phòng.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão nên ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m. Biển động mạnh.

ea07459d-e2b6-4fbc-91be-8ef57bbf6825.jpeg
Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ; Phía Nam 27-30 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày 14/10, cảnh báo mưa lớn từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và Tây Nguyên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO