Xã hội

Nậm Pồ (Điện Biên): Đồng hành cùng nông dân trong phát triển kinh tế

Hoàng Châu 08/07/2024 - 14:59

(TN&MT) - Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đặc biệt, các hội viên nông dân đã phát huy tốt vai trò trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân không ngừng được cải thiện, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Ông Lò Văn Nọi, Chủ tịch Hội Nông dân, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, cho biết: Hiện nay, Hội Nông dân huyện Nậm Pồ có hơn 5.660 hội viên, sinh hoạt tại 121 chi hội. Để giúp hội viên vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, Hội Nông dân huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phát huy nội lực, xóa bỏ tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi…

Hội Nông dân huyện đôn đốc các Hội cơ sở tiếp tục chăm sóc, nhân rộng phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi có hiệu quả cao đã và đang triên khai trên trên địa bàn huyện như: Mô hình trồng Cỏ chăn nuôi đại gia súc phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 03 xã Nậm Chua và Phìn Hồ, Si Pa Phìn quy mô 59 ha, 96 hộ gia đình tham gia, 01 Mô hình chăn nuôi Ngựa tại xã Phìn Hồ, quy mô 140 con ngựa, 14 hộ gia đình tham gia, mô hình trồng Cam ở xã Nậm Tin tổng diện tích là 15ha; mở rộng diện tích trồng, chăm sóc cây Sa nhân, mô hình trồng Dứa, Lạc, mô hình nuôi trâu vỗ béo...

a1(2).jpg
Thu hoạch cây nha đam, bình quân cho thu nhập mỗi năm khoảng 400 triệu đồng/ha/năm

Đồng thời, phát huy hiệu quả và nhân rộng các mô hình "Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi", "Câu lạc bộ nông dân với pháp luật"; phát động phong trào "Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể"; đẩy mạnh phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", hoạt động "Nhà nông sáng tạo", "Nhà nông đua tài" để thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia khởi nghiệp, sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Là hội viên Hội nông dân, bản Nà Ín, xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ, chị Khoàng Thị Đợi, cho biết: Trước đây kinh tế nhà tôi chủ yếu dựa vào trồng lúa 1 vụ, sau nhiều năm trồng lúa, nhận thấy việc trồng lúa cho năng suất thấp. Năm 2023, được Hội Nông dân hỗ trợ, tham gia các lớp kỹ thuật gia đình tôi đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cây nha đam.

Đầu tháng 8/2023 gia đình tôi đã trồng thử nghiệm 45 nghìn cây Nha Đam trên diện tích 1ha. Đến nay vườn nha đam đã cho thu hoạch lứa đầu tiên đạt khoảng 10 tấn/ha/01 lần thu hoạch. Toàn bộ diện tích nha đam này đã được Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Hòa Phát ở Ninh Thuận ký hợp đồng thu mua với giá 2.800 đồng/kg tại ruộng, mỗi năm cho thu từ 6-7 lứa và có thể cho thu hoạch liên tục từ 3 - 4 năm. Bình quân cho thu nhập mỗi năm khoảng 400 triệu đồng/ha/năm

a2(3).jpg
Mô hình trồng cây Nha đam của gia đình chị Khoàng Thị Đợi

Nhận thấy hiệu quả kinh tế của cây Nha đam, đến nay, trên địa bàn xã Chà Nưa có 04 mô hình trồng cây nha đam, với diện tích 2,5ha đang đã thu hoạch lứa đầu tiên.

Có thể thấy, bằng nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, Hội Nông dân huyện Nậm Pồ đã giúp nhiều hội viên vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo với nguồn thu nhập ổn định để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Phát huy kết quả đạt được, Hội sẽ tiếp tục phối hợp đẩy mạnh hoạt động dạy nghề, vay vốn, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả... Từ đó, giúp hội viên vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nậm Pồ (Điện Biên): Đồng hành cùng nông dân trong phát triển kinh tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO