Nam Bộ và Trung Bộ: Ngày nắng nóng, tối mưa rào

05/05/2019 09:55

(TN&MT) - Ngày 5/5, Nam Bộ, Trung Bộ và Tây Bắc Bắc Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

dot nang nong dau tien o mien Bac keo dai den bao gio nong 1525753056 width660height430
Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 5/5

Phía Tây Bắc Bộ, có mây, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, có nơi dưới 21 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, riêng khu Tây Bắc 32-35, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, có nơi dưới 22 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, có mây, ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, vùng núi có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ, có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Hà Nội, nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam Bộ và Trung Bộ: Ngày nắng nóng, tối mưa rào
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO