Mỹ: Tranh cãi về khoản viện trợ khắc phục hậu quả thiên tai

20/11/2017 00:00

(TN&MT) - Nhà Trắng mới đây đã yêu cầu Quốc Hội viện trợ 44 tỷ USD để cứu trợ bổ sung cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi những thiên tai đã xảy ra trong thời gian vừa qua tại Puerto Rico, Texas, Florida và Quần đảo Virgin ở Mỹ.

Hình ảnh một ngôi nhà bị phá hủy được nhìn từ  Phi cơ MV-22 Osprey của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ trong đợt kiểm tra hậu quả do bão Maria ở St. Croix, Quần đảo Virgin, Mỹ vào ngày 21/9/2017. Ảnh: Reuters / Jonathan Drake
Hình ảnh một ngôi nhà bị phá hủy được nhìn từ Phi cơ MV-22 Osprey của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ trong đợt kiểm tra hậu quả do bão Maria ở St. Croix, Quần đảo Virgin, Mỹ vào ngày 21/9/2017. Ảnh: Reuters / Jonathan Drake

Nhà Trắng cũng cho biết sau khi hoàn thành các bước phân tích đầy đủ về tình hình hiện tại ở các khu vực gặp nạn, sẽ tìm kiếm thêm những nguồn quý khác.

Tuy nhiên, một số quan chức Mỹ không đồng tình với yêu cầu này vì cho rằng giá trị của khoản trợ cấp là quá thấp so với những yêu cầu của chính phủ địa phương. Cụ thể, Thống đốc Puerto Rico Ricardo Rossello đã yêu cầu khoản hỗ trợ trị giá 94,4 tỷ USD để tái xây dựng cơ sở hạ tầng, trong khi bang Texas yêu cầu trợ cấp 61 tỷ USD và bang Florida đề nghị khoản trợ cấp trị giá 27 tỷ USD.

Các xe ô tô chạy dưới một cột điện bị đổ sập sau khi bão Maria đổ bộ Naguabo, Puerto Rico hồi tháng 9/2017. Ảnh: Reuters / Alvin Baez
Các xe ô tô chạy dưới cột điện bị đổ sập sau khi bão Maria đổ bộ Naguabo, Puerto Rico hồi tháng 9/2017. Ảnh: Reuters / Alvin Baez

Phản hồi lại các ý kiến trên, Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng Mick Mulvaney cho hay khoản trợ cấp 44 tỷ USD không phải là yêu cầu cuối cùng để hỗ trợ các nạn nhân, đặc biệt tại các khu vực bị phá hủy nghiêm trọng và đang trong quá trình đánh giá như Puerto Rico và quần đảo Virgin.

Theo Giám đốc Mick Mulvaney, chính phủ hiện đang đề nghị khoản ngân sách bổ sung 44 tỷ USD cho năm 2018 và khoản tiền này là cần thiết nhằm đáp ứng việc phục hồi hiện nay.

Mai Đan

Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ: Tranh cãi về khoản viện trợ khắc phục hậu quả thiên tai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO