Mưa lũ chia cắt, hơn 5.000 hộ dân vùng cao biên giới bị cô lập

29/08/2014 00:00

Một số nơi xuất hiện lũ quét, lũ ống cục bộ, gây thiệt hại lúa, hoa màu của bà con nông dân.

   
Mưa lớn đêm 28-8 và sáng 29-8 đã khiến nước sông dâng cao, làm nhiều tuyến đường huyết mạch ở huyện miền núi biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa) bị chia cắt, hơn 5.000 hộ dân bị cô lập hoàn toàn.
   
   
  Sáng nay 29-8, ông Lò Đình Múi, Bí thư Huyện ủy Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết từ đêm 28-8 đến sáng 29-8, trên địa bàn huyện có mưa rất lớn khiến nhiều sông suối trên địa bàn bị nước lũ chia cắt, 10 xã phía tây của huyện với hàng ngàn nhân khẩu bị cô lập.
   
  Một số nơi xuất hiện lũ quét, lũ ống cục bộ, gây thiệt hại lúa, hoa màu của bà con nông dân.
   
  Theo ông Múi, mưa lớn đã làm ngập cầu Phà Lò, bắc qua sông Lò trên Quốc lộ 217 (đầu thị trấn huyện Quan Sơn và xã Trung Thượng), gây ách tắc giao thông và chia cắt thị trấn huyện Quan Sơn. Nước sông dâng cao từ 1,5 - 2 m khiến phương tiện giao thông chiều đi và chiều ngược lại không thể qua cầu Phà Lò.
   
  “Một số nơi trên tuyến Quốc lộ 217 cũng bị sạt lở nghiêm trọng như tại km 54 ở xã Sơn Điện và km 80 ở xã Na Mèo. Các xã Trung Thượng, Trung Hạ, Trung Tiến, Trung Xuân, Na Mèo, Sơn Điện, Sơn Thủy, Mường Mìn hiện đang bị cô lập với trung tâm huyện Quan Sơn” - ông Múi cho hay.
   
  Trước tình hình mưa lũ vẫn còn tiếp diễn, Huyện ủy, UBND huyện Quan Sơn đã cử cán bộ xuống các xã chỉ đạo nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Tại các xã bị cô lập, huyện Quan Sơn chỉ đạo địa phương chuẩn bị sẵn các nhu yếu phẩm cần thiết để ổn định đời sống cho bà con.
   
  “Hiện chưa có thiệt hại về người, còn tài sản cơ sở vật chất chưa thể thống kê được” - ông Lò Đình Múi cho biết thêm.
   
Theo Người Lao Động
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lũ chia cắt, hơn 5.000 hộ dân vùng cao biên giới bị cô lập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO