Mù Cang Chải di dời 121 ngôi nhà cho người dân tới nơi an toàn

31/08/2018 14:31

(TN&MT) - Trận mưa lũ ngày 20/7/2018 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã làm 5 người chết. 20 nhà bị sập, cuốn trôi hoàn toàn và có đến 121 hộ thuộc diện phải di dời.

Huyện Mù Cang Chải huy động hơn 4.000 ngày công giúp người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ
Huyện Mù Cang Chải huy động hơn 4.000 ngày công giúp người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ

Với quyết tâm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, huyện Mù Cang Chải đã huy động được 14.635 ngày công để giúp các hộ dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong đó từ ngày 13/8, lực lượng tăng cường thêm của huyện là 400 người gồm 200 đoàn viên thanh niên, 200 dân quân tự vệ với tổng số 4.400 ngày công. Với sự chỉ đạo quyết liệt của của huyện cùng sự nỗ lực của các lực lượng cũng như các gia đình bị ảnh hưởng đến nay huyện đã di dời 121 ngôi nhà tới nơi an toàn.

Huyện Mù Cang Chải huy động hơn 4.000 ngày công giúp người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ

Để các hộ dân ổn định cuộc sống tại những nơi ở mới trong thời gian tới, huyện sẽ cấp xi măng để các hộ làm nền nhà, xây bể nước phục vụ sinh hoạt. Cùng với việc chỉ đạo huy động các lực lượng giúp các hộ di dời nhà cửa, huyện đã ứng trên 2 tỷ đồng để hỗ trợ 20 nhà sập đổ hoàn toàn, cấp kinh phí hỗ trợ 500 triệu đồng cho 101 hộ gia đình có nhà phải di dời khẩn cấp và tiến hành cấp  trên 15 tấn gạo cho 73 hộ bị ảnh hưởng do mưa lũ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mù Cang Chải di dời 121 ngôi nhà cho người dân tới nơi an toàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO