Mission 2020 đẩy mạnh quan hệ với Việt Nam trong triển khai kế hoạch ứng phó BĐKH

27/10/2017 00:00

(TN&MT) - Chiều ngày 27/10, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã tiếp bà Christiana Fignueres – Giám đốc điều hành Tổ chức sáng kiến toàn cầu về giảm phát thải khí nhà kính đến năm 2020 – Mission 2020 nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa hai bên về triển khai công tác ứng phó BĐKH

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã tiếp bà Christiana Fignueres – Giám đốc điều hành Tổ chức sáng kiến toàn cầu về giảm phát thải khí nhà kính đến năm 2020 – Mission 2020
Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trao đổi với bà Christiana Fignueres – Giám đốc điều hành Tổ chức sáng kiến toàn cầu về giảm phát thải khí nhà kính đến năm 2020 – Mission 2020

Tham dự buổi tiếp về phóa Mission 2020 có chuyên gia năng lượng Dean Bialek; Về phía Bộ TN&MT có Chánh văn phòng Bộ Tăng Thế Cường, đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác Quốc tế; Cục Biến đổi khí hậu và Viện Chiến lược chính sách Tài nguyên và Môi trường.  

Vui mừng đón tiếp bà Christina Fignueres, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của bà Christiana Figueres khi bà đã lãnh đạo quá trình đám phán giữa 196 quốc gia và vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế, các định chế tài chính và các tổ chức phi chính phủ toàn cầu để ký kết Hiệp định Paris lịch sử về biến đổi khí hậu năm 2015.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà tặng quà lưu niệm cho bà Christiana Figueres
Bộ trưởng Trần Hồng Hà tặng quà lưu niệm cho bà Christiana Figueres

Bộ trưởng Trần Hồng Hà mong muốn, trên cương vị mới, với vai trò là giám đốc điều hành Mission 2020, bà sẽ đóng góp nhiều hơn nữa vào nỗ lực toàn cầu về BĐKH. Riêng với Việt Nam, Bộ trưởng đề nghị, Mission 2020 có thể hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống công khai, minh bạch trong khuôn khổ Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH, giúp Việt Nam cập nhật báo cáo do quốc gia tự quyết định 5 năm 1 lần; xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ giảm phát thải trong lĩnh vực năng lượng, quản lý chất thải.

Thông tin với bà Christiana Figueres về những thiện hại của Việt Nam do bão số 10 vừa gây ra, và những thiệt hại của Việt Nam do biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết: Để thích ứng với thiên tai, bão lũ thường xuyên diễn ra, Việt Nam sẽ thực hiện tái cấu trúc nền nông nghiệp theo hướng thích ứng BĐKH, sẽ thúc đẩy việc giảm phát thải khí nhà kính, đóng cửa rừng tự nhiên và sắp tới sẽ cơ cấu lại mô hình kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long…

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc chiều 27/10 tại trụ sở Bộ TN&MT
Quang cảnh buổi tiếp và làm việc chiều 27/10 tại trụ sở Bộ TN&MT

Cũng tại buổi tiếp và làm việc, hai bên đã thảo luận một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính; hướng hợp tác giữa Việt Nam và Mission 2020 trong thời gian tới về biến đổi khí hậu, hướng đến mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển bền vững.

Đồng tình với các đề xuất của Bộ trưởng, bà Christiana Figueres khẳng định, Mission 2020 sẽ nỗ lực giúp Việt Nam ứng phó với BĐKH. Bà cũng bày tỏ sự tin tưởng vào một nền kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững, đảm bảo sự phát triển hài hòa trong tương lai của Việt Nam.

Khẳng định cam kết về sự hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới đồng thời bà Christiana Figueres cũng mong muốn Việt Nam, với những sáng kiến của mình sẽ trở thành một trong những hình mẫu về ứng phó Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Kết thúc buổi tiếp, một lần nữa Bộ trưởng Trần Hồng Hà chúc bà Christiana Figueres trên cương vị mới, với vai trò là giám đốc điều hành Mission 2020, sẽ có đóng góp nhiều hơn nữa vào nỗ lực toàn cầu về ứng phó Biến đổi khí hậu.

Tin & ảnh:Việt Hùng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mission 2020 đẩy mạnh quan hệ với Việt Nam trong triển khai kế hoạch ứng phó BĐKH
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO