Lương Sơn (Hòa Bình): Dân lấn chiếm đất quốc phòng, chính quyền loay hoay xử lý?

Phạm Thiệu - Ngọc Trâm| 21/03/2022 22:34

Mặc dù chính quyền địa phương đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc người vi phạm phải tháo dỡ công trình từ năm 2010 nhưng đến nay, công trình vi phạm vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt”, thách thức pháp luật và dư luận nhân dân.

Báo Tài nguyên và Môi trường nhận được đơn thư phản ánh của người dân tại thôn Cố Thổ (xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) phản ánh về việc bà Đỗ Thị Hồng Luyện ngang nhiên xây dựng tường bao lấn chiếm đất quốc phòng, cản trở giao thông và làm ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất của hộ dân xung quanh. Mặc dù sự việc được chính quyền xã Hòa Sơn phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu tháo dỡ nhưng đến nay, công trình vi phạm trên vẫn không bị xử lý.

Cụ thể, vào năm 2010, sau khi phát hiện bà Đỗ Thị Hồng Luyện (thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn) xây dựng tường bao trái phép trên diện tích đất quốc phòng do Lữ đoàn 201, Binh chủng Tăng thiết giáp quản lý, người dân đã báo cáo sự việc với chính quyền xã Hòa Sơn. Ngày 24/12/2010, UBND xã Hòa Sơn đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với người vi phạm là bà Đỗ Thị Hồng Luyện. Bà Luyện bị phạt cảnh cáo vì xây tường bao ra diện tích đất đường giao thông (lấn, chiếm) và bị buộc phải khôi phục trả lại mặt bằng như hiện trạng ban đầu trong thời gian 10 ngày. Nếu cố tình không chấp hành, người vi phạm sẽ bị cưỡng chế thi hành.

anh-1-sai-pham-dat-dai-xa-hoa-son.jpg
Một phần tường bao vi phạm của bà Đỗ Thị Hồng Luyện hiện nay

Tuy nhiên, bất chấp những văn bản đôn đốc của xã Hòa Sơn yêu cầu người vi phạm nghiêm túc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, công trình vi phạm nêu trên vẫn không bị xử lý.

Ngày 24/1/2013, UBND huyện Lương Sơn tổ chức hội nghị kiểm tra, làm rõ yêu cầu của Lữ đoàn 201, Binh chủng Tăng thiết giáp về việc một số hộ dân xây dựng tường bao, trồng cây cối làm thu hẹp đường tăng thuộc Lữ đoàn quản lý. Hội nghị đã xác định hộ bà Đỗ Thị Hồng Luyện xây tường bao và 01 mái che trên một phần diện tích đường vào kho đạn. Cụ thể chiều dài tường bao khoảng 106m, tường xây bằng gạch block cao 1m, mái che lợp pờ rô xi măng có chiều dài 7,9m chiều rộng 4m, với diện tích khoảng 31 m2 lên phần đất thuộc đường tăng.

Sau khi thảo luận, Hội nghị này đã thống nhất giao Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Lương Sơn xác định lại mốc giới, diện tích đất hộ bà Đỗ Thị Hồng Luyện đã lấn ra đường tăng là bao nhiêu. Sau khi có kết quả đo đạc, xác định mốc giới, đề nghị UBND xã Hòa Sơn yêu cầu người vi phạm khắc phục. Nếu bà Đỗ Thị Hồng Luyện không chấp hành, UBND xã Hòa Sơn báo cáo UBND huyện Lương Sơn chỉ đạo, giải quyết.

Từ đó đến nay, sau nhiều văn bản qua lại giữa UBND huyện Lương Sơn và UBND xã Hòa Sơn, vụ việc nêu trên vẫn dậm chân tại chỗ sau 12 năm giải quyết của chính quyền nơi đây.

anh-2-sai-pham-dat-dai-xa-hoa-son.png
Nhiều văn bản họp bàn của huyện Lương Sơn đều không giải quyết dứt điểm được sự việc

Trao đổi với PV báo TN&MT, ông Hoàng Công Phủ, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn xác nhận vi phạm của hộ bà Đỗ Thị Hồng Luyện đã được UBND xã lập biên bản vi phạm từ năm 2010 nhưng đến nay vẫn chưa thể xử lý dứt điểm. “Nguyên nhân chính là do hộ bà Luyện có đơn thư phản ánh yêu cầu chính quyền xác định lại mốc giới và đo đạc lại thửa đất của bà ấy. Trước đây, nhà nước giao đất cho Lữ đoàn 201 chỉ ghi mặt đường rộng 10m nhưng đo đạc thời gian đó chỉ mang tính chất tương đối. Vì thế chúng tôi cần xác định rõ phần vi phạm của hộ bà Luyện là bao nhiêu thì mới xử lý được” – ông Phủ nói.

Vấn đề là từ năm 2013, UBND huyện Lương Sơn đã yêu cầu Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Lương Sơn xác định lại mốc giới, diện tích đất hộ bà Đỗ Thị Hồng Luyện đã lấn ra đường tăng là bao nhiêu để xử lý dứt điểm. Ấy thế nhưng, khi trao đổi với PV, Phó chủ tịch xã Hòa Sơn lại cho biết: “Vừa rồi UBND huyện Lương Sơn yêu cầu Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Lương Sơn xác định lại mốc giới, diện tích đất xem hộ bà Luyện lấn, chiếm bao nhiêu. Tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên công việc bị chậm trễ. Đến nay UBND xã chưa nhận được kết quả đo đạc từ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nên cũng chưa biết số liệu chính xác ra sao để xử lý”.

Trong nhiều văn bản báo cáo sự việc, UBND xã Hòa Sơn đều xác nhận hộ bà Đỗ Thị Hồng Luyện xây dựng lấn ra đất quốc phòng. Tuy nhiên cái cớ để chậm xử lý vi phạm được xã này đưa ra là chờ kết quả đo đạc từ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Lương Sơn. Tuy nhiên không hiểu sao, gần 10 năm trôi qua mà Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Lương Sơn vẫn chưa đo đạc xong số liệu. Câu hỏi đặt ra là có hay không chuyện đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan công quyền của huyện Lương Sơn để làm “chìm xuồng” vụ việc?

Báo TN&MT sẽ tiếp tục thông tin...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lương Sơn (Hòa Bình): Dân lấn chiếm đất quốc phòng, chính quyền loay hoay xử lý?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO