Liên hoan Tiếng hát người làm báo toàn quốc năm 2016

20/07/2016 00:00

(TN&MT) - Tiếp nối thành công của Liên hoan Tiếng hát người làm báo toàn quốc lần thứ III và lần thứ IV, được dư luận xã hội và giới báo chí đánh giá cao, Hội...

 

(TN&MT) - Tiếp nối thành công của Liên hoan Tiếng hát người làm báo toàn quốc lần thứ III và lần thứ IV, được dư luận xã hội và giới báo chí đánh giá cao, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục ủy quyền cho Hội Nhà báo TPHCM tổ chức Liên hoan Tiếng hát Người làm báo lần thứ V tại 3 khu vực Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM trong tháng 8-2016.

Chuỗi sự kiện gồm 3 đêm bán kết tại 3 khu vực Bắc - Trung - Nam và đêm chung kết xếp hạng tại TPHCM, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình TPHCM và nhiều kênh truyền hình khác.

Ra mắt ban giám khảo Liên hoan Tiếng hát người làm báo toàn quốc năm 2016.
Ra mắt ban giám khảo Liên hoan Tiếng hát người làm báo toàn quốc năm 2016.

Chương trình được tổ chức hai năm một lần, là một hoạt động văn hoá – văn nghệ đặc trưng của ngành báo chí, nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho hơn 23.000 nhà báo - hội viên Hội Nhà báo Việt Nam trên cả nước, tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa các cơ quan báo chí.

Đối tượng dự thi là các nhà báo, hội viên, các cán bộ, công nhân viên chức đang làm việc tại các cơ quan báo chí, quản lý báo chí và các cấp thuộc Hội Nhà báo Việt Nam. Đơn vị đăng ký tham dự cuộc thi là các cơ quan báo chí và có quy định tỷ lệ như sau: Các Đài truyền hình, phát thanh, nhật báo có đông cán bộ nhân viên có thể đăng ký 10 tiết mục/đơn vị; các tuần báo, tạp chí bán nguyệt san được đăng ký 5 tiết mục/đơn vị; các tạp chí nguyệt san 3 tiết mục/đơn vị. Nội dung tiết mục dự thi cũng rất phong phú, từ đơn ca, song ca, tam ca, nhóm tốp ca…

Đồng thời, để tạo thêm nét đặc sắc và phong phú cho các tiết mục dự thi, Ban tổ chức khuyến khích các thí sinh tự dàn dựng hoặc sẽ hỗ trợ các thí sinh có thêm nhóm bè, nhóm múa phụ họa… Liên hoan năm nay hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả các bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau như: những ca khúc mang âm hưởng dân ca, cách mạng, thính phòng, nhạc trữ tình, nhạc nhẹ, nhạc tài tử, cổ nhạc…

Về thành phần Ban giám khảo, ngoài 3 thành viên hội đồng thẩm định cố định xuyên suốt liên hoan là: Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; nhạc sĩ Đức Trịnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học văn hoá - nghệ thuật quân đội; Nhạc sĩ Lê Quang, Hội viên Hội Âm nhạc Việt Nam, thì tại mỗi vòng thi tại 3 khu vực sẽ có thêm các giám khảo khách mời như: NSND Nguyễn Quang Vinh- Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam; NSND Thanh Hoa, NSƯT Ánh Tuyết, NSƯT Tạ Minh Tâm, NSƯT Trần Thanh Trà, NSUT Minh Huyền, ca sĩ Thế Vỹ, Chủ nhiệm Khoa thanh nhạc - Nhạc viện TPHCM, bà Diệp Bửu Chi, Phó ban Ca nhạc Đài Truyền hình TPHCM…

Về cơ cấu giải thưởng, ngoài các giải Nhất, Nhì, Ba (gồm tiền mặt và hiện vật), còn có thêm nhiều giải phụ và đặc biệt giải tiết mục được khán giả yêu thích nhất sẽ do chính khán giả bình chọn. Các tiết mục dự thi tập trung chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ và tình yêu quê hương, biển đảo, quê hương đất nước, truyền thống hào hùng của dân tộc, hát về báo chí cách mạng Việt Nam, hát về tình yêu, dân ca 3 miền, nhạc trẻ, nhạc điện tử… có nội dung lành mạnh.

Ông Mã Diệu Cương, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM, Trưởng Ban tổ chức cho biết: Liên hoan toàn quốc Tiếng hát người làm báo Việt Nam được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, kể từ khi được tổ chức với quy mô lớn và các cuộc truyền hình trực tiếp các vòng bán kết, chung kết lần đầu tiên vào năm 2012, cho đến nay cuộc thi đã giới thiệu được rất nhiều giọng hát hay. Đó là những phóng viên tài năng không chỉ trên mặt trận báo chí, mà còn tài năng trong biểu diễn văn nghệ, xứng đáng là những chiến sĩ toàn vẹn trên mặt trận văn hóa - văn nghệ.

                                                                             Tin & ảnh: Thục Vy

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Liên hoan Tiếng hát người làm báo toàn quốc năm 2016
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO