Tài nguyên nước

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc kỷ niệm 50 năm

Nguyễn Thuỷ 15/03/2024 - 17:26

(TN&MT) - Chiều 15/3, tại Hà Nội, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc (Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành dự và phát biểu tại buổi lễ.

z5252119747976_7b639c7df3786cb89ce16930f34b0439.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Minh Khuyến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước; ông Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; các Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Nguyễn Ngọc Hà, Triệu Đức Huy, Phạm Huy Thông; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, đại diện các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức đối tác Quốc tế.

z5252117871681_edbac1ecefc8348b71cebf93bf56f3f6.jpg
Ông Nguyễn Chí Nghĩa, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc báo cáo tại lễ kỷ niệm

Báo cáo về quá trình 50 năm xây dựng và phát triển của Liên đoàn, ông Nguyễn Chí Nghĩa, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc cho biết, cách đây tròn 50 năm, vào ngày 15/3/1974 Liên đoàn 2 địa chất thủy văn được thành lập và đi vào hoạt động trên cơ sở hợp nhất các Đoàn địa chất, địa chất thủy văn có trụ sở đóng tại xã Thượng Yên Công, Thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh với chức năng nhiệm vụ lúc đó tập trung vào điều tra, đánh giá địa chất thủy văn - địa chất công trình và có phạm vi trên cả nước.

Phát huy những lợi thế của đơn vị chủ lực trong điều tra địa chất, địa chất thủy văn, Liên đoàn đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, chủ động hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ về điều tra, thăm dò tìm kiếm các nguồn nước dưới đất, quan trắc động thái, đánh giá trữ lượng các nguồn nước phục vụ khai thác, cấp nước cho nhiều tỉnh thành phố khu vực miền Bắc nước ta.

Theo ông Nguyễn Chí Nghĩa, qua hai lần thay đổi tên và 5 lần thay đổi chức năng nhiệm vụ cho phù hợp với định hướng của Nhà nước, các Bộ Công nghiệp, Bộ TN&MT, Liên đoàn đã luôn đoàn kết, chủ động, tích cực phối hợp cùng các cơ quan liên quan triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng trong lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất cho các địa phương phục vụ công tác định hướng quy hoạch và khai thác sử dụng tài nguyên nước dưới đất hợp lý; điều tra đánh giá tài nguyên nước cho các vùng kinh tế trọng điểm, lưu vực sông quan trọng.

Tìm kiếm được nhiều nguồn nước quý hiếm để cung cấp nước tại các vùng núi cao, vùng đặc biệt khan hiếm nước và hải đảo; quan trắc, cung cấp thường xuyên, kịp thời, chính xác các số liệu điều tra cơ bản nguồn nước phục vụ công tác quản lý nhà nước và lập quy hoạch tổng hợp các lưu vực sông: Bằng Giang, Kỳ Cùng, Hồng - Thái Bình, Mã... góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia. Qua đó, Liên đoàn đã ngày càng khẳng định được vị thế, uy tín - là đơn vị chủ lực của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

z5252107904653_659fecf4b0767468e56479a13c4d54a1.jpg
Quang cảnh buổi lễ

Đặc biệt, với sự nỗ lực, đóng góp tích cực, hiệu quả trong suốt chặng đường 50 năm qua của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc, Liên đoàn đã vinh dự được Nhà nước ghi nhận tặng nhiều phần thưởng cao quý, cao nhất là Huân chương độc lập hạng Ba và trong giai đoạn 2020-2025 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

z5252107893294_0d5c5a22ab1882e269a39bc3c093dff8.jpg
Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ TN&MT, Thứ trưởng Lê Công Thành chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích đóng góp quan trọng của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc trong 50 năm qua.

Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, Luật Tài nguyên nước được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2023 đánh dấu một bước tiến lớn về tư duy, cách tiếp cận, thay đổi phương thức quản trị tài nguyên nước. Để góp phần triển khai Luật Tài nguyên nước, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra cho lĩnh vực quy hoạch, điều tra tài nguyên nước, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị trong thời gian tới, Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc cần tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Cụ thể là, tập trung tổ chức tham mưu, đề xuất các nội dung thực hiện triển khai hiệu quả Luật Tài nguyên nước 2023; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong quy hoạch, điều tra, quan trắc tài nguyên nước, tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất, phục vụ thiết thực cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước.

Đổi mới công tác lập quy hoạch nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước; chú trọng việc tham gia xây dựng hệ thống thông tin tài nguyên nước quốc gia nhằm hướng tới việc điều hòa, phân phối, điều tiết nguồn nước bằng hệ thống công cụ hỗ trợ ra quyết định và tích cực tham gia thực hiện các chương trình, đề án phục hồi và làm sống lại các dòng sông.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị Liên đoàn tập trung đẩy mạnh hợp tác quốc tế, chuyển đổi số trong quy hoạch, điều tra, quan trắc tài nguyên nước để tạo cơ sở dữ liệu; Khuyến khích đổi mới sáng tạo, áp dụng khoa học công nghệ trong mọi hoạt động của Liên đoàn; Chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu lực hiệu quả gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức trách nhiệm, chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn cao, có bản lĩnh, tư duy đột phá, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Để tạo điều kiện cho Liên đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia, Cục Quản lý tài nguyên nước tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo để các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài nguyên nước trong Bộ nói chung và Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc nói riêng phát huy được năng lực sở trường, góp phần quan trọng trong triển khai hiệu quả Luật Tài nguyên nước năm 2023.

“Với truyền thống vẻ vang của Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc; sự đồng lòng, đoàn kết, trí tuệ, tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết tâm chính trị của tập thể đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động; kế thừa và phát huy hiệu quả những thành tích đã đạt được. Tôi tin tưởng Liên đoàn sẽ khắc phục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được được cấp trên giao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tài nguyên nước và bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia, đóng góp quan trọng cho sự phát triển bền vững xã hội của đất nước.” – Thứ trưởng Lê Công Thành khẳng định.

z5252113024507_565aa690f90a921476a316afd56353c6.jpg
Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT

Cũng tại buổi lễ, thừa Uỷ quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Thứ trưởng Lê Công Thành đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc; trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT cho Tập thể Liên đoàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc kỷ niệm 50 năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO