Lãnh đạo Bộ TN&MT đánh giá cao những kết quả mà Báo TN&MT đạt được trong năm 2019

Phạm Thiệu - Ảnh: Hoàng Minh| 30/12/2019 14:25

(TN&MT) - Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành bày tỏ ấn tượng với kết quả mà Báo TN&MT đạt được trong năm 2019 trên nhiều mặt công tác như: Báo điện tử được đổi mới về giao diện và tăng lượng người truy cập; nội dung các ấn phẩm báo in, bản tin truyền hình đã có nhiều đổi mới về cách thể hiện; từng bước hoàn thiện bộ máy lãnh đạo, viên chức, tài chính ...

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sáng ngày 30/12/2019, tại trụ sở, Báo Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị còn có sự tham dự của lãnh đạo các vụ trực thuộc Bộ như: Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng và tuyên truyền Vũ Minh Sơn; Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -  Tài chính Trần Thị Thêm; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Thị Huyền; Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường Nguyễn Việt Dũng; Tổng Biên tập Tạp chí Tài nguyên và Môi trường Đào Xuân Hưng…cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động của Báo Tài nguyên và Môi trường.

Thay mặt Ban biên tập Báo, Phó Tổng biên tập Lý Thị Hồng Điệp đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, năm 2019, Báo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền mà Bộ Tài nguyên và Môi trường giao.

Báo đã tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; công tác, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị trực thuộc của ngành tài nguyên và môi trường; phản ánh đời sống kinh tế - xã hội có liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường từ Trung ương đến địa phương trên các ấn phẩm của Báo;

Không ngừng đổi mới hình thức, nội dung ấn phẩm báo in (2 kỳ/tuần). Chuyên đề Dân tộc thiểu số và Miền núi thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (2 kỳ/tháng). 

Thiết kế mới giao diện Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường, thay đổi hạ tầng kỹ thuật đường truyền báo điện tử theo hướng hiện đại, tiện ích, ứng dụng App dùng để đọc báo điện tử được hỗ trợ trên các hệ điều hành iOS và Android cho các thiết bị điện tử. Phối hợp với Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) tổ chức Giao lưu trực tuyến “Gỡ vướng cấp sổ  đỏ tại các dự án chung cư”, tạo hiệu ứng dư luận tốt trong xã hội và giới báo chí truyền thông.

Trung tâm Phát thanh - Truyền hình tài nguyên và môi trường trực thuộc Báo đã thực hiện 47 bản tin, 02 Talk và 235 VideoClips; cung cấp 12.000 Điểm tin; 47 bản tin tổng hợp …

Tổng biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường Hoàng Mạnh Hà phát biểu tại hội nghị

Báo cũng tập trung phối hợp xử lý có hiệu quả, kịp thời các vấn đề nóng của ngành mà dư luận báo chí và xã hội quan tâm theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao; bám sát các vấn đề có tính thời sự của ngành Tài nguyên và Môi trường diễn ra trong từng tháng, quý như: tuyên truyền các hoạt động về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng nội dung tuyên truyền theo chủ đề Chống rác thải nhựa; tích cực tuyên truyền về công tác quản lý, xử lý, phân loại chất thải rắn tại nguồn …

Trong năm 2019, Báo cũng tổ chức thành công nhiều sự kiện truyền thông như: Diễn đàn Nhà báo với Môi trường và Biển đảo lần thứ III năm 2019; tổ chức Chiến dịch làm sạch biển Việt Nam tại bãi biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; tổ chức Lễ ra quân “Làm sạch biển” hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn tại TP Đà Nẵng; tổ chức thành công Chương trình Giao lưu trực tuyến trên Báo điện tử với chủ đề “Gỡ vướng việc cấp sổ hồng tại chung cư” …

Phó tổng biên tập Báo TN&MT Lý Thị Hồng Điệp báo cáo tại hội nghị

Cũng trong năm 2019, Báo đã được trao Giải B giải “Bìa Báo Tết đẹp”; Giải C giải “Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc” tại Hội Báo toàn quốc năm 2019; Giải C tác phẩm báo chí xuất sắc viết về doanh nghiệp bền vững; Giải Đặc biệt xuất sắc Giải Báo chí viết về biển Đông năm 2018;  Giải Khuyến khích Báo chí Đà Nẵng năm 2018 do UBND Thành phố Đà Nẵng tổ chức; Giải Khuyến khích Cuộc thi ảnh “Vì cuộc sống bình yên” do Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) phối hợp với Công an Thành phố Hà Nội và Báo Người Hà Nội tổ chức …

Về kế hoạch trong năm 2020 của Báo Tài nguyên và Môi trường, Phó tổng biên tập Lý Thị Hồng Điệp cho biết, Báo sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung và hình thức các ấn phẩm, bảo đảm cập nhật thông tin liên tục có tính thời sự cao, xuất bản đúng tôn chỉ, mục đích. Đặc biệt, Báo tập trung tuyên truyền vào những sự kiện nổi bật của ngành như: Sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất đai 2013; tiếp tục tổ chức các sự kiện truyền thông (hội thảo, toạ đàm, diễn đàn, giao lưu trực tuyến…) liên quan đến những vấn tài nguyên và môi trường mà dư luận xã hội, người dân, doanh nghiệp quan tâm…

Cũng tại Hội nghị, Báo kiến nghị Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho Báo Tài nguyên và Môi trường chủ động sử dụng nguồn lực tài chính, xét duyệt và hỗ trợ một phần kinh phí để cơ quan triển khai thực hiện các dự án về truyền thông; quan tâm cho Báo được phối hợp, tham gia đặt hàng những nội dung liên quan đến lĩnh vực thông tin tuyên truyền, tổ chức sự kiện, sản xuất phim và các hoạt động truyền thông khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đóng góp ý kiến với Báo Tài nguyên và Môi trường, ông Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng và tuyên truyền đánh giá, năm 2019, Báo Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền về những hoạt động ngành; phối hợp rất tốt với Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng và tuyên truyền và Trung tâm truyền thông để tuyên truyền hiệu quả các hoạt động ngành và những sự kiện "nóng" liên quan tới ngành như: thông tin về vụ cháy nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông; vụ ô nhiễm nguồn nước ở Nhà máy nước sạch sông Đà…

Ông Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng và tuyên truyền đánh giá, năm 2019, Báo Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền về những hoạt động ngành

Góp ý về những phương hướng nhiệm vụ năm 2020, ông Vũ Minh Sơn đề nghị Báo cần tiếp tục đổi mới nội dung hơn nữa, tăng cường phối hợp với các Sở Tài nguyên và Môi trường để ngày càng nâng cao, làm mới bộ mặt ngành tài nguyên và môi trường. Bên cạnh đó, ông Vũ Minh Sơn cũng đề nghị Báo phối hợp tốt hơn nữa với các bộ, ngành để có sự kết nối, chia sẻ thông tin về ngành kịp thời mà nhiệm vụ trước mắt, Báo nên mở một mục về chính sách pháp luật ngành tài nguyên môi trường trên Báo điện tử.

Ban biên tập Báo TN&MT trao thưởng cho những tập thể, cá nhân của Báo có thành tích trong năm 2019

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên môi trường đánh giá, năm 2019, sự hợp tác giữa Báo và Trung tâm đã đạt được những kết quả cơ bản và đột biến giúp cho công tác truyền thông, tuyên truyền các chính sách pháp luật của Bộ Tài nguyên và Môi trường kịp thời và hiệu quả. Nhiều tin tức, hình ảnh Báo đã kịp thời biên tập, đăng tải và cung cấp cho các cơ quan thông tấn, báo chí khác để họ khai thác, sử dụng rất hiệu quả.

Sau khi nghe lãnh đạo Báo trình bày những kết quả đạt được và các ý kiến của các đại biểu tham dự, Thứ trưởng Lê Công Thành bày tỏ ấn tượng với kết quả mà Báo đạt được trong năm 2019 trên nhiều mặt công tác như: Báo điện tử được đổi mới về giao diện và tăng lượt người truy cập; nội dung báo đã có nhiều đổi mới vềcách thể hiện, từng bước hoàn thiện bộ máy lãnh đạo, viên chức, tài chính...

Quang cảnh hội nghị

Trong thời đại số hiện nay, tài nguyên của các cơ quan truyền thông chính là thông tin. Thứ trưởng Lê Công Thành mong muốn trong năm tới, Báo làm sao thu thập thông tin thường xuyên để có một “kho thông tin”, tập trung đầu tư thu thập thường xuyên để trở thành tài nguyên chung để bảo quản, khai thác hợp lý, hiệu quả. Cách làm báo, công nghệ làm báo trong xu hướng hiện đại các phương tiện nghe nhìn cũng cần được đẩy mạnh, nhất là các clip truyền hình, infographic... Thứ trưởng cũng đề nghị Báo đẩy mạnh quan hệ với các đơn vị, sở, ngành, địa phương, nâng cấp quy chế về cung cấp thông tin cho báo chí để kịp thời tuyên truyền, phổ biến những chính sách của Bộ và những vấn đề thời sự mà dư luận quan tâm.

Thay mặt cho toàn thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên và người lao động, Tổng biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường Hoàng Mạnh Hà cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, đóng góp của Thứ trưởng Lê Công Thành cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, Ban biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường đã trao thưởng cho tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm chất lượng cao được đăng tải trên các ấn phẩm của Báo và những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Bộ TN&MT đánh giá cao những kết quả mà Báo TN&MT đạt được trong năm 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO