Kon Tum: Khai mạc Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên 2016

19/03/2016 00:00

(TN&MT) - Tối ngày 18/3, tại TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây nguyên gắn với Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 3 năm 2016. Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Nguyễn Văn Hùng đã đến dự và đánh trống khai mạc lễ hội.

Tặng hoa cho 14 đoàn nghệ thuật đến từ 5 tỉnh Tây nguyên
Tặng hoa cho 14 đoàn nghệ thuật đến từ 5 tỉnh Tây nguyên

Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên gắn với Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần 3 năm 2016 diễn ra từ ngày 18 - 23/3/2016 với chủ đề “Các dân tộc Tây Nguyên - Đoàn kết - Giữ gìn - Phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần phát triển bền vững đất nước”.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng thị Bích Liên phát biểu tại lễ khai mạc
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng thị Bích Liên phát biểu tại lễ khai mạc

Liên hoan lần này nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên, tạo không gian gặp gỡ, giao lưu nhằm bảo tồn phát huy giá trị các di sản văn hóa đồng thời tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về vùng đất, con người, văn hóa  khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế… tạo điểm nhấn thu hút các nhà đầu tư, xúc tiến liên doanh, liên kết góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống dân tộc Tây Nguyên

Văn nghệ chào mừng liên hoan
Văn nghệ chào mừng liên hoan

Tham gia tuần văn hóa gồm 14 đoàn, trong đó các tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, mỗi tỉnh 1 đoàn; tỉnh Kon Tum mỗi huyện, thành phố thành lập 01 đoàn. Liên hoan lần này nhằm quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Tây Nguyên thông qua trưng bày các hiện vật; trình diễn nghề thủ công, trình diễn nhạc cụ dân tộc các dân tộc Tây Nguyên; tạo không gian giao lưu văn hóa, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Trong thời gian diễn ra liên hoan, hàng loạt hoạt động như: tạc tượng gỗ dân gian, chế tác nhạc cụ dân tộc, trình diễn nghệ thuật chỉnh chiêng, giao lưu trình diễn cồng chiêng…

Trình diễn nghệ thuật dân tộc của các đoàn nghệ thuật
Trình diễn nghệ thuật dân tộc của các đoàn nghệ thuật

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng thị Bích Liên khẳng định: Liên hoan lần này với sự tham gia của 5 tỉnh khu vực Tây nguyên cùng với hơn 500 diễn viên, nghệ nhân tiêu biểu với các chương trình, tiết mục được chuẩn bị chu đáo, công phu có nội dung tiêu biểu, tính nghệ thuật cao, mang đậm bản sắc dân tộc, thể hiện tinh thần “đoàn kết siết chặt tay nhau cùng gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, cùng nhau góp phần làm nên sự nghiệp phát triển của khu vực và đất nước”… Xin biểu dương các nghệ nhân, diễn viên với tình cảm và trách nhiệm không quản ngại khó khăn về đường xá, kinh phí luyện tập, thời gian eo hẹp vượt lên tất cả là tinh thần đoàn kết phấn đấu vì mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Trình diễn nghệ thuật cồng chiêng
Trình diễn nghệ thuật cồng chiêng

Tin & ảnh: Thu Phương – Quỳnh Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kon Tum: Khai mạc Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên 2016
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO