Kiên Giang: Ngập lụt gây thiệt hại hơn 6.000ha lúa ở huyện Hòn Đất

18/08/2017 00:00

(TN&MT) - Do ảnh hưởng mưa, bão, triều cường, mực nước trên các tuyến kênh nội đồng ở huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang) dâng cao ở mức từ 1m – 1,2m, gây...

 

(TN&MT) - Do ảnh hưởng mưa, bão, triều cường, mực nước trên các tuyến kênh nội đồng ở huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang) dâng cao ở mức từ 1m – 1,2m, gây ngập úng thiệt hại nặng hơn 6.000ha lúa Hè thu và gần 100ha hoa màu của nông dân.

Bà con nông dân ở đây cho biết mực nước bắt đầu lên nhanh từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 8, khi các cơn bão số 3,4,5 diễn ra. Mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp với triều cường, nước biển dâng, tốc độ thoát nước ra biển Tây chậm, nước cầm đồng kéo dài đã gây ngập úng trên diện rộng tại địa bàn huyện Hòn Đất.

Phòng NN&PTNT huyện Hòn Đất đã tiến hành khảo sát, phối hợp Chi Cục thủy lợi mở tất cả các cống ven biển để thoát nước ra biển Tây. Tuy nhiên, vẫn có tới hơn 6.000 ha lúa trên địa bàn bị ngập úng, ngã đổ, trong đó thiệt hại nặng nhất là ở 2 xã Mỹ Thái và Mỹ Hiệp Sơn.

Suốt cả chục ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8, gia đình chị chị Phan Thị Tiện (ấp Thái Tiến, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất), liên tục vận hành máy bơm nước cứu lúa nhưng 6ha lúa đang trong thời kỳ dưỡng hạt đều đã bị đổ ngã, không thể nào khắc phục được, năng suất sụt giảm nên vụ này gia đình chị Tiện bị lỗ nặng. “Tốn tiền xăng dầu nhưng năng suất thu hoạch chỉ còn được cỡ 40% mà công cắt thì đội lên rất nhiều” - Chị Tiện, nói.

Theo tính toán của Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thái - Dương Thanh Sơn Em, thường năm chi phí thuê máy cắt liên hợp đưa hạt vô tới sân nhà thì bà con tốn 2.000.000đ/1ha, còn vụ này do lúa bị ngập úng gây đổ ngã nên không thể thu hoạch bằng máy mà chỉ còn cách cắt thủ công phải tốn tới 10.000.000đ/1ha. Chi phí thu hoạch tăng gấp 5 lần, trong khi năng suất thì giảm rất nhiều nên bà con lỗ nặng.

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hòn Đất - Đào Xuân Nha, cho biết: “Chúng tôi đã tiến hành khảo sát lại từng khu vực, tiếp tục tiến hành gia cố đê bao đồng thời huy động nguồn tài trợ để có thể hỗ trợ người dân khắc phục sự cố do thiên tai gây ra”.

Hùng Long

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Ngập lụt gây thiệt hại hơn 6.000ha lúa ở huyện Hòn Đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO