Khu du lịch Núi Bà Đen: 2 khách nước ngoài văng khỏi máng trượt

12/08/2014 00:00

(TN&MT) - Ông Trần Trung Kiên – Giám đốc Công ty cổ phần cáp treo núi Bà cho biết, đây là một sự cố đáng tiếc, ngoài ý muốn.

   
(TN&MT) - Ông Trần Trung Kiên – Giám đốc Công ty cổ phần cáp treo núi Bà cho biết, đây là một sự cố đáng tiếc, ngoài ý muốn. 
   
   
  Tai nạn xảy ra khoảng 14 giờ ngày 10/8. Tại thời điểm trên, 2 vị khách người TQ đang ngồi trên máng trượt (hướng từ trên núi xuống mặt đất) thì máng trượt bất ngờ văng ra khỏi đường máng.
   
  Sự cố khiến 2 người khách đang ngồi trên máng trượt văng ra khỏi máng. Nhân viên trực máng trượt có mặt kịp thời săn sóc. Do máng trượt đang di chuyển với tốc độ chậm và không va chạm vào vật cản gì nên 2 người khách chỉ bị xây xát nhẹ.
   
  Tại Khu du lịch núi Bà Đen, để lên được núi, lịch ngoài đi bộ, cáp treo, du khách vẫn thường chọn đi máng trượt (160ngàn/2 lượt lên xuống núi, bằng giá với đi cáp treo).
   
  Liên quan tới vụ lật toa xe lửa ngày 10/8 cũng tại Khu du lịch núi Bà Đen, iện cháu bé Nguyễn Trần Phương - 6 tuổi, nhà ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh bị gãy 2 chân, vẫn còn điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM), các nạn nhân khác đã xuất viện.
   
  Trao đổi với phóng viên báo Tài nguyên và Môi trường, một lãnh đạo Công ty Cổ phần cáp treo núi Bà Đen cho biết: Hiện tại Cty đang lo tất cả các chi phí cho nạn nhân. Các nạn nhân đều được Cty mua bảo hiểm và Cty cùng nạn nhân làm các thủ tục cần thiết về bảo hiểm.
   
  Được biết, xe lửa và một số dịch vụ trong khu du lịch đã được Cty CP cáp treo núi Bà Đen giao khoán cho các cá nhân, đơn vị. Theo tin riêng của báo Tài nguyên và Môi trường, dịch vụ xe lửa được Cty này giao khoán cho tư nhân với giá 1 tỉ đồng/năm.
   
  Tin & ảnh: Tân Châu
   
   
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khu du lịch Núi Bà Đen: 2 khách nước ngoài văng khỏi máng trượt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO