Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ có nơi mưa to, khu vực núi cao có băng giá

Thanh Tùng| 16/01/2022 18:58

(TN&MT) - Từ ngày mai (17/1), Bắc Bộ có nơi mưa rất to, trời chuyển rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá

Không khí lạnh gây mưa lớn cho một số nơi tại Bắc Bộ, trời chuyển rét đậm. Ảnh: TTDB KTTV QG

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, hiện nay (16/1), bộ phận không khí lạnh đã tiến sát biên giới phía Bắc nước ta. Dự báo, từ chiều tối và đêm nay (16/1), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến phía đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Từ đêm qua đến trưa nay (16/1), ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc đã có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to (lượng mưa đo được từ 19h ngày 15/1 đến 13h ngày 16/1) như: Thị trấn Tân Uyên (Lai Châu) 83.3mm, Huổi Lèng (Điện Biên) 68.6, Si Pa Phìn (Điện Biên) 65.4mm, Mường Chiên (Sơn La) 61.8mm, Bản Hồ (Lào Cai) 66.8mm, Phúc Yên (Tuyên Quang) 64.2mm, Yên Phong (Hà Giang) 59.2mm, Châu Quế Thượng (Yên Bái) 35.4mm,…

Dự báo từ nay (16/1) đến ngày 17/1, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao kết hợp với không khí lạnh nên ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, riêng ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng có nơi trên 120mm; ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 50mm.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ ngày mai (17/1), ở Bắc Bộ trời chuyển rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá; Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ.

Từ chiều tối và đêm nay (16/1), trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Từ đêm nay (16/1), ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Từ ngày mai (17/1), khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Khu vực Hà Nội, từ nay (16/1) đến ngày 17/1, có lúc có mưa rào và dông. Từ ngày mai (17/1), trời chuyển rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ.

Từ ngày 17-19/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ có nơi mưa to, khu vực núi cao có băng giá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO