Khánh Hoà: Số người chết trong các vụ sạt lở đất lên đến 16 người

20/11/2018 10:14

Báo cáo mới nhất của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Khánh Hòa cho thấy, số người chết do sạt lở đất trong đợt mưa lớn vừa qua ở Nha Trang...

 

Báo cáo mới nhất của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Khánh Hòa cho thấy, số người chết do sạt lở đất trong đợt mưa lớn vừa qua ở Nha Trang tiếp tục tăng lên.
 

images5347309 16 nguoi chet

 

Cụ thể, tính đến 22 giờ ngày 19-11, số người chết trong các vụ sạt lở đất đã lên đến 16 người. Trong đó có 7 người ở xã Phước Đồng tử vong do lũ quét, cuốn trôi đất đá vào nhà gây sập nhà. 3 người tử vong ở phường Vĩnh Trường cũng với nguyên nhân tương tự. 4 người trong 1 gia đình ở phường Vĩnh Hòa tử vong do hố móng bể chứa nước của Khu đô thị Hoàng Phú (chứa đầy nước mưa) bị vỡ cuốn trôi đất đá vào nhà dân gây sập. 2 người chết ở phường Vĩnh Thọ do sập công trình chắn đất. Ngoài ra, hiện vẫn còn 3 người ở Phước Đồng mất tích gồm: Trần Duy Quyền (1955), La Hăng (1950) và Nguyễn Thị Lê (1960).
 

Qua tổng hợp từ các địa phương, đợt mưa lớn cũng đã khiến cho 63 căn nhà bị sập, hư hỏng. Nhiều nhất là ở Nha Trang 40 nhà. Diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại là trên 300 ha, hơn 8.900 con gia cầm bị thiệt hại. Về giao thông, sạt lở 10.000 m3 đất đá đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông trên nhiều tuyến đường ở Khánh Hòa, trong đó có những tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1, đại lộ Nguyễn Tất Thành. Về thủy lợi, hơn 1.500m kênh mương bị hư hỏng, 150m kè bị sạt lở.

 

Tính đến chiều ngày 19-11, chính quyền, các tổ chức, cá nhân đã thăm hỏi, động viên gia đình có người bị chết và bị thương. Tổng số tiền hỗ trợ gần 100 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh Hoà: Số người chết trong các vụ sạt lở đất lên đến 16 người
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO