Văn hóa

Khai mạc Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long

Phạm Hoạch 18/11/2023 - 07:53

(TN&MT) - Tối ngày 17/11, tại Quảng trường 30/10, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ hội Hokkaido tại Hạ Long 2023. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản đến dự.

anh-hl-01.jpg
Đại biểu dự lễ khai mạc lễ hội thực hiện nghi lễ chào cờ

Cùng dự còn có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam; ngài Suzuki Naomichi, Thống đốc tỉnh Hokkaido; ngài Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam; ngài Maitachi Shoji, Nghị sĩ Thượng viện, Thứ trưởng chuyên trách Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản; ngài Takio Yamada, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.

Về phía tỉnh Quảng Ninh có ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và gần 10.000 đại biểu, khách mời, nhân dân và du khách.

anh-hl-03.jpg
Ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu chào mừng

Phát biểu chào mừng, đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh thông tin khái quát về tiềm năng thế mạnh, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh. Đồng chí nhấn mạnh: 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long và các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản tại Quảng Ninh với chuỗi các sự kiện thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hokkaido nhằm tăng cường hiểu biết và tin tưởng của nhân dân hai địa phương, sẽ tạo động lực mới, tiếp tục mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản.

anh-hl-02.jpg
Tiết mục "Âm vang giao hòa - Linh khí hội tụ" mở đầu Chương trình khai mạc Lễ hội

Bày tỏ vui mừng được đến và hợp tác, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân với Quảng Ninh, Thống đốc tỉnh Hokkaido, Nhật Bản khẳng định: Đây là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam 21/9 (1973-2023); 60 năm kỷ niệm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023).

Mối quan hệ giữa Hokkaido và Việt Nam ngày càng bền chặt, thắm thiết hơn khi có nhiều sự kiện trao đổi, hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt tại Quảng Ninh, địa phương có nhiều điểm tương đồng với Hokkaido khi cùng sở hữu Di sản thiên nhiên thế giới Shiretoko - Vịnh Hạ Long, có nhiều nét văn hóa đặc sắc, hấp dẫn du khách; cùng là nơi được mệnh danh là vùng đất đáng sống hàng đầu với phong cảnh thiên nhiên phong phú, giao hòa và đẹp đẽ.

anh-hl-04.jpg
Ngài Suzuki Naomichi, Thống đốc tỉnh Hokkaido phát biểu tại lễ khai mạc

Lễ khai mạc với những nội dung đặc sắc như: Màn trống hội của Việt Nam; điệu nhảy Yosakoi đặc trưng của Nhật Bản và phần trình diễn của Takio Band; phần lễ; Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: Những sắc màu tình bạn, Song hành và đồng điệu, Bản hòa ca sức sống mới.

Chương trình nghệ thuật quy tụ những ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng: Nguyễn Ngọc Anh, Tô Minh Thắng, Hoàng Tùng, Tuấn Anh, Đông Hùng, Diệu Hương, Tô Minh Đức, Linh Đan, Đức Khôi, Lệ Giang, cùng các nghệ sĩ, diễn viên đến từ các nhà hát, đoàn nghệ thuật địa phương, trung ương. Về phía Nhật Bản có các ca sĩ, nghệ sĩ, đoàn nghệ thuật của Nhật Bản - Hokkaido: Nhóm múa Yosakoi và nhóm nhạc Nhật Bản Takio Band.

anh-hl-06.jpg
Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ hội

Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm nay diễn ra với nhiều sự kiện quan trọng: Hội đàm ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Hokkaido (Nhật Bản); Hội nghị Xúc tiến đầu tư Quảng Ninh - Nhật Bản 2023; Hội thảo chuyên đề nông nghiệp tăng trưởng xanh; Hội thảo chuyên đề hợp tác phát triển du lịch và nguồn nhân lực giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Hokkaido (Nhật Bản); Khai mạc Triển lãm thương mại, không gian văn hoá, ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản 2023.

anh-hl-05.jpg
Đông đảo nhân dân và du khách tham dự lễ hội

Cùng với các sự kiện, hoạt động triển lãm có quy mô 100 gian hàng, gồm 50 gian hàng Nhật Bản, 50 gian hàng Việt Nam; 21 gian hàng tự lắp đặt (Hokkaido); 4 cụm tiểu cảnh check-in và một nhà tuyết. Trong đó có khu ẩm thực Nhật Bản - Việt Nam; văn hóa, thời trang Nhật Bản - Việt Nam; quảng bá du lịch, doanh nghiệp; khoa học - công nghệ, thủ công mỹ nghệ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO