Trong nước

Khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND TP. Đà Nẵng khóa X

Anh Dũng 17/07/2023 - 15:58

(TN&MT) - Ngày 17/7, HĐND TP. Đà Nẵng khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng - an ninh (QP-AN) 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

dn.jpg
Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND TP. Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND TP. Đà Nẵng khóa X, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, mặc dù năm 2023 tiếp tục bị ảnh hưởng bởi hậu quả tiêu cực của đại dịch Covid-19 và suy thoái, lạm phát của tình hình kinh tế thế giới nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, thành phố tiếp tục đạt được một số kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2023. Kinh tế duy trì sự tăng trưởng, hoạt động dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển mạnh mẽ, cùng với nhiều sự kiện, hoạt động đặc sắc liên tục được tổ chức, nhất là tổ chức thành công Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023, Chương trình “Tận hưởng Đà Nẵng 2023” thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, tạo nền tảng tinh thần, động lực mới cho sự phát triển của thành phố.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, thành phố Đà Nẵng năm thứ 3 liên tiếp được xếp hạng nhất cả nước về chuyển đổi số (2020- 2022); năm thứ 3 liên tiếp đạt giải nhất về “Thành phố thông minh Việt Nam”. Các chương trình an sinh xã hội được duy trì thực hiện tốt, QP-AN, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Để có được những kết quả đó, 6 tháng đầu năm 2023, HĐND thành phố đã tổ chức 1 kỳ họp chuyên đề, 5 phiên họp thường kỳ hàng tháng, 26 phiên họp Thường trực HĐND thành phố mở rộng hằng tuần và các phiên họp đột xuất nhằm kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tổ chức 1 đoàn giám sát chuyên đề của HĐND, 6 đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thành phố, làm việc với 7 quận và 17 phường; cùng với UBND thành phố đã chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp các hoạt động, cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, kịp thời triển khai các nhiệm vụ thường kỳ và đột xuất theo chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đáp ứng yêu cầu “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội” của thành phố.

Tuy nhiên, tình hình cũng xuất hiện nhiều khó khăn, thách thức, do cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, trong đó có nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền xử lý, tháo gỡ của thành phố, đòi hỏi chúng ta phải tập trung trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, có quyết tâm chính trị cao nữa, chủ động nắm bắt và tận dụng tốt những thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn, nhất là cần có giải pháp quyết liệt, đồng bộ hơn trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của các cấp chính quyền thành phố, các sở, ban ngành thành phố.

“Với yêu cầu đó, Kỳ họp lần thứ 12, HĐND thành phố là kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 có ý nghĩa hết sức quan trọng, tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá thực chất, toàn diện về tình hình, những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2023, đề ra các giải pháp, nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời, tại kỳ họp lần này sẽ thảo luận, bàn bạc cho ý kiến 140 tài liệu và biểu quyết thông qua nhiều chủ trương quan trọng, có tác động lớn và trực tiếp đến phát triển KT-XH và đời sống của người dân thành phố”- Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Tại Kỳ họp lần này, HĐND thành phố sẽ xem xét, cho ý kiến 140 tài liệu với nhiều nội dung quan trọng, trong đó dự kiến thông qua 29 Nghị quyết trên các lĩnh vực. Đồng thời, tập trung nghiên cứu sâu để thảo luận, đề xuất các giải pháp đối với một số nội dung như: Sơ kết việc triển khai Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình tổ chức chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Tình hình thu hút đầu tư hạ tầng khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái; về tình hình triển khai chính sách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố; về tình hình triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số trên địa bàn thành phố gắn với dự án Thành phố thông minh; Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ Logistics tại huyện Hòa Vang…

Kỳ họp diễn ra trong 3 ngày, từ 17 đến 19/7/2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND TP. Đà Nẵng khóa X
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO