Kết nối doanh nghiệp Thủ đô với ĐBSCL

09/09/2013 00:00

(TN&MT) - Hà Nội vừa đăng ký tổ chức Hội nghị giao thương kết nối DN Thủ đô với DN vùng ĐBSCL trong chương trình MDEC - Vĩnh Long 2013.

   
(TN&MT) - Ông Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên chuyên trách, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, cho biết: Ban Chỉ đạo MDEC mới bổ sung vào chuỗi sự kiện MDEC – Vĩnh Long 2013 việc TP.Hà Nội đăng ký tổ chức Hội nghị giao thương kết nối doanh nghiệp Thủ đô với doanh nghiệp vùng ĐBSCL.
   
  Đây là hoạt động xúc tiến thương mại, nhằm trao đổi khả năng hợp tác, ký kết về các lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ và phát triển sản phẩm, quảng bá thương hiệu sản phẩm vùng miền đẩy mạnh xuất khẩu đồng thời nhằm thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và triển khai chương trình liên kết vùng giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự kiến có từ 100 đến 150 đại biểu, trong đó có khoảng 15 doanh nghiệp lớn của Hà Nội tham gia; thời gian 22/11/2013 tại TP.Vĩnh Long.
   
   
  Ngoài ra, TP.Hà Nội sẽ tham gia khu gian hàng TP.Hà Nội tại Triển lãm hội chợ “Tuần lễ môi trường xanh - công nghệ xanh - phát triển bền vững kinh tế xanh” vùng ĐBSCL năm 2013 với diện tích khoảng 100m2 để trưng bày sản phẩm, hàng hóa đặc trưng, tiêu biểu, chủ lực của TP.Hà Nội; trưng bày giới thiệu các ấn phẩm, tài liệu, phóng sự, hình ảnh, tiềm năng thương mại, công nghiệp, văn hóa, du lịch, đầu tư xây dựng, y tế, giáo dục, nông nghiệp,… của TP.Hà Nội qua 5 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (1/8/2008 – 1/8/2013). Dự kiến có khoảng 10 đến 15 doanh nghiệp tham gia.       
   
  Bên cạnh đó, TP.Hà Nội sẽ hỗ trợ 5 tỉ đồng kinh phí an sinh xã hội năm 2013 cho vùng ĐBSCL. Tính từ năm 2009 đến cuối năm 2012, Thành ủy, UBND TP.Hà Nội đã hỗ trợ 30,5 tỉ đồng kinh phí an sinh xã hội cho các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL hỗ trợ người nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, hỗ trợ quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ “ngày vì an sinh xã hội”.
   
  Được biết, tại địa bàn TP.Hà Nội hiện có trên 130.000 doanh nghiệp kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Trong đó, nhiều doanh nghiệp lớn, có thế mạnh về các ngành hàng xây dựng, thương mại, du lịch, dệt may, da giày, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghệ, chế biến thực phẩm, thủ công mỹ nghệ,… nhu cầu mở rộng và phát triển thị trường, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác mới tiềm năng để quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm rất lớn. Hà Nội cũng là nơi tập trung các làng nghề truyền thống lâu đời, việc phát huy và tôn vinh các làng nghề, nghệ nhân rất quan trọng để giữ gìn nét tinh hoa văn hóa dân tộc. Do đó, việc TP.Hà Nội tham gia MDEC-Vĩnh Long 2013, sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, làng nghề quảng bá, mở rộng hợp tác, giao thương.
   
Xuân Quang
            
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết nối doanh nghiệp Thủ đô với ĐBSCL
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO