Israel sẽ ngừng sản xuất điện than vào năm 2030

20/12/2018 12:09

(TN&MT) – Israel vừa mới tuyên bố sẽ ngừng sử dụng than vào năm 2030, đóng góp nỗ lực cùng hàng loạt các quốc gia khác trong một liên minh mong muốn chuyển sang các nguồn năng lượng sạch hơn.

Một cần cẩu múc than từ một con tàu tại nhà máy nhiệt điện than Orot Rabin của Israel Electric Corp (IEC) trên bờ biển Địa Trung Hải gần thị trấn trung tâm Hadera, Israel vào ngày 24/4/2013. Ảnh: Nir Elias
Một cần cẩu múc than từ một con tàu tại nhà máy nhiệt điện than Orot Rabin của Israel Electric Corp (IEC) trên bờ biển Địa Trung Hải gần thị trấn trung tâm Hadera, Israel vào ngày 24/4/2013. Ảnh: Nir Elias

Liên minh coi Than điện là Quá khứ (PPCA) do Canada và Vương quốc Anh phát động với 28 nước tham gia, đã tìm cách giảm dần việc sản xuất điện  than và hỗ trợ năng lượng sạch trong các chính sách của chính phủ và doanh nghiệp. Liên mình này hỗ trợ giảm việc sử dụng than đá ở các nước trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vào năm 2030 và thế giới vào năm 2050.

Bộ trưởng Năng lượng Israel Yuval Steinitz cho biết Bộ này đang tăng cường nhập các nguồn năng lượng sạch và tái tạo vào Israel và sẽ tiếp tục hành động để giảm ô nhiễm không khí.

Israel đã và đang giảm sử dụng than đá và chuyển sang sử dụng khí tự nhiên. Trong một tuyên bố chung, các Bộ năng lượng và môi trường của nước này cho biết các hướng đi trong những năm gần đây đã dẫn đến việc giảm 25% sản lượng điện từ than kể từ năm 2015, trong khi phát thải chất ô nhiễm đã giảm hàng chục phần trăm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Israel sẽ ngừng sản xuất điện than vào năm 2030
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO